pnvnonline@phunuvietnam.vn

Khởi tố cựu Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan
Ông Nguyễn Bá Hoan chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành quy định doanh nghiệp phải có "giấy phép con" khi thực hiện các hợp đồng xuất khẩu lao động, buộc doanh nghiệp phải "bôi trơn".

Hơn 61.600 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 5 tháng đầu năm
Trong 5 tháng đầu năm, số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài đã đạt gần 50% kế hoạch năm của Bộ Nội vụ. Nhật Bản tiếp tục là thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam nhiều nhất.

Lai Châu: Hiệu quả từ việc đưa phụ nữ dân tộc thiểu số đi xuất khẩu lao động thời vụ
Xuất khẩu lao động thời vụ là cơ hội đem lại nhiều lợi ích cho phụ nữ người dân tộc thiểu số ở tỉnh Lai Châu, sau khi trở về nước đều có tay nghề, kinh nghiệm, tác phong làm việc công nghiệp, mở ra những cơ hội làm việc rất hữu ích.

Lời khai của "nữ quái" lừa nhiều cô gái ra nước ngoài, ép bán dâm
Sau khi bị lừa ra nước ngoài, các đối tượng yêu cầu các nạn nhân đi bán dâm để kiếm tiền. Nếu không đồng ý phải trả khoản nợ để xuất cảnh khoảng từ 100-150 triệu đồng. Vì không có tiền trả nợ, các nạn nhân buộc phải làm gái mại dâm theo yêu cầu của các đối tượng.

Bắc Kạn: Đẩy mạnh đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người dân tộc thiểu số
Thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn chú trọng đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người dân tộc thiểu số, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương, giúp người dân vươn lên thoát nghèo.

Lao động di cư hồi hương chật vật tái hòa nhập cộng đồng
Trở lại quê hương Indonesia vào năm 2024 sau 15 năm làm việc ở nước ngoài, Ayu Rosita, 41 tuổi, nhận thấy mọi thứ đã thay đổi. Giữa sự phát triển mạnh mẽ của làng quê, Ayu lại cảm thấy cô đơn, lạc lõng.

Truyện ngắn: Rồi xuân sẽ về thôi!
Gió Đông về đêm qua. Ngoài khung cửa chính và cửa sổ của ngôi nhà thuê, miếng gỗ dùng lâu ngày vá chồng lên nhau không khít, vừa mọt vừa co rút bị banh ra, cơn gió được dịp lẻn vào, cứ rít lên từng hồi, nó hú và quẫy đạp rợn thinh không, một âm thanh ám ảnh tha lương.

Lương của lao động ngành dệt may tăng nhưng chưa bền vững
Ngành dệt may Việt Nam cán đích năm 2024 với doanh số 44 tỷ USD, tăng trưởng 11%. Nhờ sức bật này, tiền lương và việc làm cho lao động ngành may mặc với phần lớn là lao động nữ, cũng có được một năm "ấm áp" hơn với mức lương tăng đáng kể.

Sập "bẫy" xuất khẩu lao động, hàng chục người bị "nữ quái" lừa số tiền lớn
Nguyễn Thị Thanh Thúy đưa ra thông tin giả mạo rằng bản thân đang ở Dubai và làm quản lý một siêu thị kinh doanh trái cây. Siêu thị nơi Thúy làm việc hiện đang cần tuyển công nhân với mức lương trung bình từ 3.500 USD đến 4.000 USD/tháng. Nhiều người tin tưởng và đã bị nữ quái chiếm đoạt số tiền lớn

Truy tố nữ giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động sang Nhật Bản
Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Phong về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.