Bác sĩ Nhà Trắng: Tổng thống Donald Trump "không có triệu chứng mắc Covid-19 sau khi xuất viện"

N.A
07/10/2020 - 09:35
Bác sĩ Nhà Trắng: Tổng thống Donald Trump "không có triệu chứng mắc Covid-19 sau khi xuất viện"

Tổng thống Donald Trump quay về Nhà Trắng sau khi được xuất viện ngày 5/10. Ảnh: Reuters

Chiều ngày 6/10 (theo giờ Hoa Kỳ), ông Sean Conley, bác sĩ của Nhà Trắng, cho biết, Tổng thống Donald Trump "không có triệu chứng" của việc mắc Covid-19, một đêm sau khi được xuất viện.

Bác sĩ Conley tuyên bố: "Sáng nay, đội ngũ bác sĩ của Tổng thống đã gặp ông tại dinh thự. Tổng thống đã có một đêm đầu tiên thoải mái tại nhà và hôm nay ông không còn triệu chứng nào. Các dấu hiệu sinh tồn và khám sức khỏe vẫn ổn định với mức bão hòa oxy dao động 95-97%. Nhìn chung, tình trạng của Tổng thống tiếp tục rất ổn và tôi sẽ cung cấp thông tin cập nhật khi chúng tôi biết thêm".

Trước đó, Tổng thống Trump đã dương tính với Covid-19 vào tối 1/10 và được đưa đến Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed vào ngày 2/10 sau khi bị sốt cao và giảm mức oxy bão hòa trong máu.

Theo ông Conley, Tổng thống Mỹ đã hết sốt từ ngày 2/10. Tuy nhiên, ông có các triệu chứng ho nhẹ, nghẹt mũi và mệt mỏi. Ông Conley đã 3 lần họp báo về tình hình của Tổng thống trong 3 ngày qua.

Bác sĩ Conley luôn nói các triệu chứng của ông Trump đang được cải thiện nhưng đã né tránh một số câu hỏi về việc chăm sóc Tổng thống và thời gian người đứng đầu Nhà Trắng nhiễm Covid-19.

Ông Trump không có triệu chứng mắc Covid-19 sau khi xuất viện - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định “sức khỏe của ông đã rất tuyệt vời” và mong đợi buổi tranh luận lần hai với ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden. Ảnh: AFP

Hôm 6/10, Tổng thống Trump đã đăng Twitter cho biết ông "cảm thấy tuyệt vời" và rất mong đợi buổi tranh luận lần hai với ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden.

Buổi tranh luận thứ hai dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 15/10 tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Adrienne Arsht ở thành phố Miami, bang Florida.

Theo Ủy ban Tranh luận Tổng thống, buổi tranh luận này sẽ diễn ra dưới hình thức "tòa thị chính", nơi cư dân Miami đặt câu hỏi cho các ứng viên thay vì người điều hành như cuộc đầu tiên. 

Nếu ông Trump không thể tham gia, Ủy ban có thể hoãn hoặc hủy buổi tranh luận này. Trong trường hợp các bác sĩ để ông Trump tham gia tranh luận, hai ứng viên có thể sẽ không ở cùng phòng và tranh luận trực tuyến - hình thức quen thuộc trong thời kỳ đại dịch Covid-19.

Nguồn: CNBC
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm