Tổng thống Trump có thể được chữa trị Covid-19 như thế nào?

N.A
03/10/2020 - 14:28
Tổng thống Trump có thể được chữa trị Covid-19 như thế nào?
Sau khi bị nhiễm Covid-19, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã được đưa đến trung tâm quân y Walter Reed để điều trị.

Xuất hiện từ dinh thự của Nhà Trắng lúc 6h16 chiều ngày 2/10 (giờ địa phương), ông Trump đã tự mình đi bộ đến chiếc trực thăng đang chờ sẵn và không có dấu hiệu bệnh tật nào.

Mặc bộ đồ màu xanh nước biển, cà vạt lụa xanh và đeo khẩu trang sẫm màu, ông Trump vẫy tay chào giới truyền thông và giơ ngón tay cái nhưng không dừng lại để nói chuyện. Tham mưu trưởng Mark Meadows, cũng đeo khẩu trang, tháp tùng ông Trump đến trung tâm quân y Walter Reed.

Tổng thống Trump có thể được chữa trị Covid-19 như thế nào? - Ảnh 1.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chuẩn bị lên trực thăng để đến trung tâm quân y Walter Reed. Ảnh: CNN

Bác sĩ Sean Conley của Tổng thống Trump cho biết, người đứng đầu Nhà Trắng đã "đã nhận được một liều 8g cocktail kháng thể đa dòng Regeneron như một biện pháp phòng ngừa". Thuốc được dùng để giúp giảm mức độ virus và tăng tốc độ phục hồi. Tiến sĩ Conley nói rằng ông Trump cũng đang dùng kẽm, vitamin D, famotidine, melatonin và aspirin.

Nhiều khả năng ông Trump sẽ hồi phục hoàn toàn?

Bác sĩ Leana Wen, chuyên gia phân tích y khoa từ CNN, cựu Ủy viên y tế Baltimore nhận định: "Nhiều khả năng Tổng thống sẽ hồi phục hoàn toàn. 40% số người nhiễm Covid-19 không xuất hiện triệu chứng và sẽ tự khỏi. Chúng ta còn cả một chặng đường dài phía trước để xem liệu Tổng thống có biểu hiện triệu chứng hay không và liệu bệnh của ông ấy có tiến triển nặng không".

Trong điều trị Covid-19, việc người bệnh có xuất hiện triệu chứng như cúm, khó thở và ho hay không là điều rất quan trọng. Nhờ đó, các nhân viên y tế có thể tập trung vào "điều trị triệu chứng", bác sĩ Wen cho biết. "Nhưng không có loại thuốc kháng sinh hay thuốc kháng virus nào mà chúng ta dùng được vào lúc này".

Hầu hết các bệnh nhân với triệu chứng nhẹ có thể tự theo dõi bệnh tại nhà và bác sĩ sẽ không đưa ra khuyến nghị phương pháp điều trị nào. Nhưng họ cũng cần được theo dõi chặt chẽ đề phòng trường hợp tình trạng bệnh xấu đi và bệnh nhân xuất hiện những triệu chứng nghiêm trọng hơn.

Tổng thống Trump có thể được chữa trị Covid-19 như thế nào? - Ảnh 2.

Tổng thống Trump nằm trong nhóm những người có nguy cơ bệnh tiến triển nặng cao hơn và dễ mắc các biến chứng do virus. Ảnh: Reuters

Các bác sỹ vẫn đang theo dõi tình hình sức khỏe của ông Trump. Bác sĩ Esther Choo, Giáo sư về y học cấp cứu tại Đại học Y tế và Khoa học Oregon, phát biểu: "Covid-19 có thể khởi phát nhẹ nhưng các triệu chứng nghiêm trọng hơn đôi khi xuất hiện sau 7 đến 10 ngày. Thời gian ủ bệnh dao động từ hai đến 14 ngày, trung bình khoảng từ 5 đến 7 ngày. Sau thời gian đó, có thể mất một tuần, thậm chí lâu hơn, bệnh mới diễn tiến nặng".

Theo bác sĩ Rochelle Walensky, Trưởng khoa bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, nhìn chung, những người ở tuổi 74, tỷ lệ nhập viện là khoảng 30%, tỷ lệ phải chăm sóc đặc biệt là 8 đến 10% và tỷ lệ tử vong rơi vào khoảng 2 đến 4%".

Cho đến nay, Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) chưa phê chuẩn bất kỳ thuốc điều trị Covid-19 nào. Dù vậy, vẫn có một số biện pháp điều trị thăm dò được áp dụng, ví dụ như dùng thuốc remdesivir kháng virus.

Tháng 5/2020, FDA đã ban hành giấy phép sử dụng khẩn cấp (EUA) đối với thuốc remdesivir kháng virus để điều trị cho những bệnh nhân nhập viện với tình trạng bệnh nghiêm trọng.

Tháng 8 năm nay, FDA cũng ban hành EUA với phương pháp dùng huyết tương trị bệnh. Huyết tương được lấy từ máu của những bệnh nhân Covid-19 đã khỏi bệnh.

Nếu cần thiết, Tổng thống Trump có thể tiếp cận các phương pháp điều trị Covid-19 ngoài chỉ định được phê duyệt (off-label) theo quy trình "cứu trợ khẩn cấp", bác sĩ Paul Offit, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Vaccine tại Bệnh viện Nhi Philadelphia, chuyên gia về virus học và miễn dịch, nhận định.

Tổng thống Trump nhiễm Covid-19 như thế nào?

Các bác sỹ không thể xác định chính xác Tổng thống Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania bị nhiễm bệnh như thế nào. Hôm thứ Năm (1/10), vợ chồng ông Trump cho biết có ý định tự cách ly sau khi một trong những trợ lý thân cận nhất của ông Trump, Hope Hicks, cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, họ cũng nhận được kết quả xét nghiệm dương tính.

Đã có những lời chỉ trích về quyết định của ông Trump khi đi gây quỹ với sự tham dự của hàng chục người ở New Jersey vào thứ Năm, có vẻ như khi các quan chức đã biết về các triệu chứng của bà Hicks.

Tổng thống Trump có thể được chữa trị Covid-19 như thế nào? - Ảnh 3.

Tổng thống Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania. Ảnh: CNN

Các quan chức cho biết đang theo dõi lịch sử tiếp xúc của tổng thống trong những ngày gần đây.

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng hòa Ronna McDaniel, người đã theo sát ông Trump một tuần trước, dương tính với Covid-19. Hai thượng nghị sĩ Mike Lee và Thom Tillis, những người gần đây thường xuyên tiếp xúc với tổng thống, được xác nhận dương tính vào thứ Sáu.

Cả hai người đều đã tham dự buổi ra mắt ứng cử viên Tòa án Tối cao của ông Trump, Thẩm phán Amy Coney Barrett, tại Nhà Trắng vào thứ Bảy tuần trước.

Thẩm phán Coney Barrett đã xét nghiệm dương tính với Covid-19 vào đầu năm nay nhưng sau đó đã hồi phục, theo các quan chức giấu tên được Washington Post trích dẫn.

Một số trợ lý hàng đầu của Nhà Trắng đã có kết quả dương tính với virus trong những tháng gần đây, bao gồm thư ký báo chí của Phó tổng thống, Katie Miller, Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien và một trong những người phục vụ của ông Trump.

Phản ứng của Nhà Trắng

Bà Alyssa Farah, Giám đốc truyền thông của Nhà Trắng cho biết, hiện tại Tổng thống Trump chưa chuyển giao quyền cho Phó Tổng thống Mike Pence.

"Tổng thống đang nắm quyền," bà Farah khẳng định.

Nhưng ông Trump đã rút khỏi cuộc họp video với những cao niên dễ bị tổn thương được lên lịch vào thứ Sáu, và để ông Pence chủ trì cuộc họp.

Tổng thống Trump có thể được chữa trị Covid-19 như thế nào? - Ảnh 4.

Bà Alyssa Farah, Giám đốc truyền thông của Nhà Trắng. Ảnh: BBC

Theo Hiến pháp Hoa Kỳ, nếu ông Trump bị ốm quá nặng để thực hiện nhiệm vụ của mình, ông có thể tạm thời giao quyền hạn của mình cho phó tổng thống. Điều đó có nghĩa là Mike Pence sẽ trở thành quyền tổng thống cho đến khi ông Trump khỏe mạnh trở lại và có thể tiếp tục công việc.

Tổng thống Trump nằm trong nhóm những người có nguy cơ bệnh tiến triển nặng cao hơn và dễ mắc các biến chứng do virus. Ông đã 74 tuổi và được coi là béo phì dựa trên chỉ số chiều cao, cân nặng. Bên cạnh đó, Tổng thống còn đang dùng thuốc statin để kiểm soát lượng cholesterol.

Trên Twitter cá nhân, ông Trump đã đăng một đoạn video dài 18 giây để trấn an người dân Mỹ rằng ông vẫn ổn sau khi được chẩn đoán mắc bệnh Covid-19. "Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người vì sự ủng hộ to lớn. Tôi đã đến bệnh viện Walter Reed. Tôi nghĩ mình đang làm rất tốt. Chúng tôi sẽ đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Đệ nhất phu nhân cũng đang thực hiện tốt các hướng dẫn của bác sỹ".

Trong khi Tổng thống Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania có kết quả dương tính với Covid-19 thì những người còn lại trong gia đình Trump, trong đó có cậu con cả Barron, người cũng sống tại Nhà Trắng, cho kết quả âm tính.

Nguồn: Theo CNN, BBC, Reuters
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm