Bán thịt tại chợ Cẩm Giàng khi đang tự cách ly, 1 phụ nữ bị đề nghị phạt 17,5 triệu đồng

Linh Trần
25/02/2021 - 22:12
Bán thịt tại chợ Cẩm Giàng khi đang tự cách ly, 1 phụ nữ bị đề nghị phạt 17,5 triệu đồng

Bà N. làm việc tại cơ quan công an (nguồn: HDO)

Bất chấp thị trấn Cẩm Giàng (Hải Dương) đang bị phong tỏa, bản thân thuộc diện tự cách ly tại nhà nhưng bà L.T.N. vẫn bán thịt tại Chợ Cẩm Giàng. Cơ quan chức năng phát hiện và đề nghị phạt bà N. số tiền 17,5 triệu đồng.

Ngày 25/2, Công an thị trấn Cẩm Giàng (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) cho biết, chiều ngày 25/2, qua kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn đã phát hiện bà L.T.N. (SN 1964, ở khu 3, thị trấn Cẩm Giang) vẫn bán thịt lợn tại chợ Cẩm Giàng nên đã lập biên bản vi phạm hành chính. Sau đó, UBND thị trấn Cẩm Giàng đã đề nghị xử phạt bà N. với số tiền 17,5 triệu đồng với hành vi vi phạm trên. 

Được biết, hiện tại thị trấn Cẩm Giàng đang bị phong tỏa chặt chẽ do có 5 người dương tính với SARS-CoV-2, còn huyện Cẩm Giàng cũng bị phong tỏa để chống dịch Covid-19. Trong khi đó, bà N. đang thuộc diện tự cách ly y tế tại nhà nhưng vẫn ra chợ bán hàng. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm