Bảo đảm tất cả các hộ nghèo được tiếp cận nguồn lực để có cơ hội nâng cao thu nhập

Thu Hương
25/10/2022 - 19:53
Bảo đảm tất cả các hộ nghèo được tiếp cận nguồn lực để có cơ hội nâng cao thu nhập

Đồng hành cùng người dân thoát nghèo

Trở thành điểm tựa cho những người yếu thế, nguồn vốn tín dụng chính sách tại tỉnh Hải Dương đã giúp cho hàng trăm ngàn hộ thoát nghèo và hướng tới mục tiêu bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng hành cùng người dân thoát nghèo

Chị Nguyễn Thị Dẫn thuộc hộ nghèo ở thôn An Dương, xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Năm 2019, được Hội LHPN xã hỗ trợ, chị được vay vốn chính sách. Lần đầu, chị Dẫn vay 10 triệu đồng và lần thứ hai vay thêm 50 triệu đồng để chuyển đổi sản xuất. Trên 8 sào ruộng của gia đình, chị Dẫn chuyển sang trồng nhãn, vải. Chị còn mượn thêm ruộng của những nhà khác để sản xuất. Chị Dẫn cho biết: "Vay vốn chính sách không phải thế chấp. Thủ tục vay thuận lợi và linh động, cán bộ hội rất quan tâm động viên, hướng dẫn chi tiết".

Cũng như chị Dẫn, chị Bùi Thị Viên (cùng thôn An Dương) đã vận dụng nguồn vốn vay ưu đãi để chuyển đổi mô hình sản xuất và từng bước thoát nghèo. Vừa chuyển đổi sang trồng cam ở đất ruộng nhà, chị Viên còn cấy 2 vụ lúa và trồng rau vụ đông ở 1,2 mẫu ruộng đi mượn. Từ căn nhà cấp 4, chị Viên đã xây được nhà mái bằng khang trang, nuôi dạy 3 người con gái học đại học.

Gia đình ông Nguyễn Văn Hùng ở đội 4, thôn 2, xã Văn Hội, huyện Ninh Giang nhiều năm trước là một trong những hộ nghèo của địa phương. Năm 2017, gia đình ông Hùng được vay vốn tín dụng ưu đãi từ chương trình cho hộ nghèo vay. Năm 2019, gia đình ông tiếp tục được vay ưu đãi theo chương trình cho hộ mới thoát nghèo vay để đầu tư vào chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình.

Từ chỗ chỉ trông chờ vào 6 sào ruộng khoán, đến nay, gia đình ông Hùng đã thoát nghèo, làm chủ một mô hình chăn nuôi với 4 con bò nái, gần 1.000 con vịt đẻ trứng. Gia đình vừa đầu tư thêm một lò ấp trứng để từng bước phát triển sinh kế. "Nếu không có nguồn vốn tín dụng ưu đãi, có lẽ gia đình tôi khó có được cuộc sống đủ đầy như ngày hôm nay", ông Hùng tâm sự.

Không chỉ được vay vốn, người dân còn được phổ biến quy định để hiểu, từ đó sử dụng vốn vay đúng mục đích

Gần 20 năm tận tụy giúp người dân tiếp cận vốn chính sách, bà Nguyễn Thị Quét - Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn thôn 2, xã Văn Hội, huyện Ninh Giang cho biết trước khi nhận nguồn vốn ưu đãi, bà và các tổ viên đều rà soát các hộ đủ điều kiện vay vốn, phổ biến quy định để người dân hiểu, từ đó sử dụng vốn vay đúng mục đích. "Có thêm vốn, người dân khó khăn có điều kiện làm ăn, phấn khởi lắm", bà Quét chia sẻ.

Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo xuống mức thấp

Năm 2003, thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ/CP ngày 4/10/2002 về tín dụng với người nghèo và các đối tượng chính sách khác (Nghị định 78), chi nhánh bắt đầu thực hiện 2 chương trình tín dụng gồm: chương trình cho hộ nghèo và chương trình cho vay giải quyết việc làm. Sau gần 20 năm hoạt động, nhiều đối tượng người dân, nhiều chương trình tín dụng chính sách đã được chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Hải Dương triển khai. Đến nay, toàn hệ thống đã, đang thực hiện cho vay 12 chương trình tín dụng ưu đãi với tổng doanh số cho vay đạt hơn 14 nghìn tỷ đồng vốn cho gần 750 nghìn lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác vay vốn; tổng dư nợ đạt trên 4 nghìn tỷ đồng, tăng 3.755 tỷ đồng (gấp 16 lần) so với thời điểm mới thành lập.

Qua đó, giúp trên 104 nghìn hộ thoát nghèo; thu hút, tạo việc làm cho gần 40 nghìn người lao động; giúp gần 118 nghìn học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; xây dựng được trên 427 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn; hỗ trợ xây dựng gần 3.400 căn nhà… Đặc biệt, trước ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, nguồn vốn tín dụng đã kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp trả lương cho hơn 1.000 lao động để phục hồi sản xuất kinh daonh; hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non, học sinh, sinh viên và người dân vay vốn phục hồi sản xuất…

Các chương trình chính sách tín dụng ưu đãi được mở rộng, phù hợp với thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội và nhu cầu của người dân. Nguồn vốn chính sách không chỉ góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trong toàn tỉnh xuống mức thấp mà đã và đang góp phần tích cực trong công cuộc bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, ổn định an ninh chính trị và phát triển kinh tế - xã hội tại mỗi địa phương.

Giai đoạn đến năm 2030, chi nhánh NHCSXH tỉnh Hải Dương đặt mục tiêu 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận sản phẩm, dịch vụ; dư nợ tăng trưởng bình quân đạt 10%/năm; tỷ lệ nợ quá hạn dưới 1% tổng dư nợ; tỷ lệ thu lãi hơn 98% lãi phải thu; tỷ lệ giao dịch tại xã trên 95%.

Đảo đảm tất cả các hộ nghèo được tiếp cận nguồn lực để có cơ hội nâng cao thu nhập - Ảnh 2.

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong trong triển khai, thực hiện vốn vay ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Tại Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác (Nghị định 78), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Hải Dương Lê Văn Hiệu khẳng định: Suốt 20 năm qua, nguồn vốn chính sách đã góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, chi nhánh NHCSXH tỉnh tiếp tục rà soát, nhân rộng các mô hình tín dụng chính sách hiệu quả, bảo đảm tất cả các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn lực để có cơ hội nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm