Báo động trào lưu nhóm thanh thiếu niên mang vũ khí đi “dạo phố”

Hoàng Sa
24/10/2023 - 09:46
Báo động trào lưu nhóm thanh thiếu niên mang vũ khí đi “dạo phố”

Báo động trào lưu nguy hiểm cho xã hội khi nhiều thanh niên mang vũ khí đi đánh võng và tấn công người đi đường

Mới đây Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã bắt giữ 13 thanh thiếu niên để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Trước đó, cơ quan Công an cũng từng xử lý nhiều vụ việc tương tự, cho thấy một trào lưu nguy hiểm trong thế hệ trẻ, gây nhức nhối xã hội.

Mang vũ khí đi đánh võng, "ngứa mắt" là đuổi đánh người

Trước đó, Công an phường Giang Biên, quận Long Biên, nhận được thông tin một nhóm thanh thiếu niên, đi xe máy từ Hưng Yên lên, mang theo hung khí gồm dao, "phóng lợn", điều khiển xe máy lạng lách, gây rối trật tự công cộng. Công an phường Giang Biên đã phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc và triệu tập các đối tượng về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, cả nhóm tụ tập cầm theo hung khí di chuyển trên đường đê từ thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên hướng về đường Mai Chí Thọ, phường Giang Biên, quận Long Biên. 

Báo động trào lưu thanh thiếu niên mang vũ khí đi “dạo phố”   - Ảnh 1.

Nhóm 13 đối tượng bị Công an quận Long Biên bắt giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng

Các đối tượng tượng điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, bấm còi, rú ga gây mất an ninh trật tự. Nếu gặp nhóm thanh niên khác thì sẽ gây sự đánh nhau. Khi đi đến trước cây xăng ở đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thì cả nhóm gặp một nhóm thanh niên khác gồm 5 người nên đuổi đánh, sau đó di chuyển về nhà như không có chuyện gì xảy ra..

Điều đáng nói, nhiều đối tượng còn đang trong độ tuổi vị thành niên, những hành vi thì vô cùng manh động, sẵn sàng truy đuổi và tấn công người khác bằng hung khí nếu thấy “ngứa mắt”, thể hiện sự coi thường tính mạng người dân và các quy định của pháp luật.

Từng xảy ra nhiều vụ việc tương tự

Trước đó, Cơ quan Công an từng xử lý và bắt giữ nhiều nhóm đối tượng có hành vi mang hung khí đi xe máy lạng lách, đánh võng và tấn công người đi đường, với những hành vi côn đồ nguy hiểm. 

Cụ thể, tháng 10/2022, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 9 đối tượng: Đỗ Đức Mạnh (SN 2006), Cao Lê Tuấn Vũ (SN 2005), Nguyễn Ngọc Kiên (SN 2004), Đặng Văn Đại (SN 2005), Nguyễn Hoàng Duy (SN 2004), Trần Huy Hoàng (SN 2004), Nguyễn Đức Lâm (SN 2003), Nguyễn Tiến Sơn (SN 2003) cùng trú tại Hưng Yên và Vũ Minh Đăng (SN 2005) trú tại Gia Lâm, Hà Nội về hành vi gây rối trật tự công cộng. 

Nhóm này đã di chuyển với tốc độ cao, dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, thường xuyên bấm còi, rú ga gây mất trật tự trên các tuyến đường Cổ Linh, Nguyễn Văn Cừ, cầu Chương Dương. Sau đó khoảng 01h30' ngày 25/9/2022, các đối tượng đi đến khu vực Trung tâm thương mại Aeon Mall thì gây thương tích cho 02 nam thanh niên rồi bỏ trốn.

Báo động trào lưu thanh thiếu niên mang vũ khí đi “dạo phố”   - Ảnh 2.

Thời gian qua, cơ quan Công an từng xử lý nhiều đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên vì tội gây rối trật tự công cộng

Tiếp tục đến 23h ngày 27/9/2022, các đối tượng tiếp tục đi từ khu công nghiệp Phố Nối lên khu công nghiệp Sài Đồng rồi ra khu Trung tâm thương mại Aeon Mall mang theo tuýp sắt hàn 03 đầu nhọn dài 3,5m, 01 tuýp sắt dài khoảng 1,5m, vỏ chai và di chuyển trên các tuyến đường Mai Chí Thọ, Cổ Linh, Hồng Tiến, Nguyễn Văn Cừ và có hành vi đuổi đánh người trên đường. 

Gần đây nhất, vào hồi 19 giờ 30 phút ngày 11/9/2023, tại đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, 1 nhóm thanh niên điều khiển xe lạng lách, bốc đầu xe, khua dao, thách thức lực lượng Công an làm nhiệm vụ. Với hành vi ngông cuồng hơn, ngay sau đó, khoảng 21 giờ cùng ngày, cũng tại tuyến đường trên, nhóm thanh niên này tiếp tục rú ga và ném vỏ chai về phía lực lượng Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thành phố Bắc Ninh đã khẩn trương vào cuộc và tiến hành điều tra, xác minh nhóm thanh niên trên. Chưa đầy 24 giờ sau, 13 thanh, thiếu niên đã bị triệu tập tới Cơ quan Công an làm việc.

Số thanh, thiếu niên này từ các tỉnh Cao Bằng, Hòa Bình, Hà Giang, Tuyên Quang, thành phố Bắc Ninh và phần lớn dưới 18 tuổi, trong đó có người chưa đủ 14 tuổi.

Tại cơ quan Công an, bước đầu nhóm thanh, thiếu niên khai nhận mang theo 03 ống tuýp dài gắn dao và một số vỏ chai bia điều khiển 06 xe mô tô từ phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh đến TP Từ Sơn để đi đánh nhau với đối tượng khác do có mâu thuẫn từ trước, nếu gặp chốt của lực lượng Công an thì sẽ áp xe, ném vỏ chai vào lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Báo động trào lưu thanh thiếu niên mang vũ khí đi “dạo phố”   - Ảnh 3.

Khi đi gây rối trật tự công cộng, các đối tượng này thường mang theo vũ khí và sẵn sàng tấn công người dân

Hay như vụ việc diễn ra hồi tháng 8/2023, nhóm đối tượng gồm: Đ.H.A. (SN 2006, trú tại xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ), H.M.T. (SN 2007, trú tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ), Đ.V.C. (SN 2007, trú tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ), L.T.A. (SN 2006, trú tại xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang) và N.V.A. (SN 2005, trú tại xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm). Vì hành vi chặn xe của người đi đường rồi cướp tài sản là xe máy, tiền và điện thoại. Quá trình điều tra, các đối tượng này đã khai nhận trong khoảng thời gian tháng 8/2023, nhóm này đã thực hiện 3 vụ cướp tài sản của người đi đường, bằng hành vi dùng hung khí khống chế nạn nhân.

Báo động trào lưu nguy hiểm cho xã hội

Tình trạng thanh thiếu niên mang theo hung khí ra đường gây rối trật tự công cộng, sẵn sàng tấn công người đi đường, thậm chí là cướp tài sản đang xảy ra thường xuyên, ở nhiều địa phương, nhiều tỉnh thành. Tình trạng này cho thấy vấn đề này đang như một phong trào nguy hiểm, chứ không còn là một vụ việc cá biệt nữa. 

Đáng nói, những đối tượng này đều ở độ tuổi thanh thiếu niên, nhưng đã có những suy nghĩ, những hành vi manh động, thể hiện sự coi thường pháp luật, coi rẻ tính mạng và sức khỏe của người khác. Tình trạng này báo động một trào lưu vo cùng nguy hiểm cho xã hội, nếu không ngăn chặn kịp thời, nó sẽ là những mầm mống cho cái ác lây lan và phát triển gây họa cho xã hội. 

Các gia đình nên phối hợp với nhà trường để quản lý thời gian học tập, sinh hoạt của con em mình; đồng thời để tránh tình trạng thanh thiếu niên tụ tập nhiều người trong các khu dân cư gây mất trật tự công cộng. Ngoài sự vào cuộc của lực lượng Công an, rất cần sự chung tay của gia đình, nhà trường, các tổ chức quần chúng và toàn xã hội, cần định hướng cho các em lý tưởng sống tốt đẹp, trang bị những kỹ năng sống cần thiết để các em tuyệt đối không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm