“Bạo lực gia đình: Đừng nghĩ vợ chồng nóng giận chút xíu rồi thôi”

Bà Trịnh Tam Mai, Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Trung (Tân Phú, TPHCM)
22/11/2021 - 16:00
“Bạo lực gia đình: Đừng nghĩ vợ chồng nóng giận chút xíu rồi thôi”

Bà Trịnh Tam Mai, Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Trung

Chúng tôi nhận thấy yếu tố cốt lõi của bạo lực gia đình là do bản thân nạn nhân chưa mạnh dạn lên tiếng.

 Nhiều cặp vợ chồng vẫn cho rằng, đây là vấn đề riêng tư, là chuyện trong nhà, vợ chồng "đóng cửa bảo nhau", xã hội không nên can thiệp. Nhiều phụ nữ còn chịu ảnh hưởng nặng nề của quan niệm truyền thống "chồng bảo vợ nghe", dẫn đến thái độ cam chịu, chấp nhận bị bạo hành. Nhiều chị em cứ nghĩ vợ chồng nóng giận chút xíu rồi thôi nên không lên tiếng. Điều này sẽ dung dưỡng cái xấu, cái ác. Một số người có tư tưởng gia trưởng, xem nhẹ vai trò của người phụ nữ trong gia đình, coi hành vi bạo lực là đương nhiên, chấp nhận kiểu biện hộ "yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi".

Bên cạnh đó, nguyên nhân về kinh tế cũng là yếu tố hay dẫn đến bạo lực gia đình. Cuộc sống khó khăn, eo hẹp về kinh tế khiến nhiều gia đình hay bất hòa, vợ chồng nảy sinh "lời qua tiếng lại", từ mâu thuẫn nhỏ sẽ dồn nén và dễ bùng phát tranh cãi, bạo lực.

Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ", Hội LHPN phường Phú Trung đã thành lập "Tổ phản ứng nhanh, chống bạo lực gia đình" vào năm 2019. Mô hình ra mắt với 12 thành viên gồm các đoàn thể phường, nòng cốt là cán bộ chi, tổ Hội. Bởi vì các chị là người trực, thường xuyên bám sát địa bàn dân cư, nắm tình hình sẽ nhanh nhạy hơn. Tổ phản ứng nhanh cung cấp đường dây nóng tiếp nhận thông tin 24/24 và đẩy mạnh tuyên truyền. Nhờ có tổ phản ứng nhanh này và đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các nhóm, chúng tôi đã can thiệp và giải quyết kịp thời nhiều trường hợp bạo lực gia đình. Hội LHPN phường đã xây dựng được hệ thống "chân rết", nắm bắt kịp thời và đi thực tế để ngăn chặn. Chúng tôi còn bố trí 2 địa điểm tạm lánh. Tổ đã làm "mạnh tay" với những trường hợp hay đánh vợ con mỗi khi say xỉn. Tổ đã liên hệ với công an phường, cảnh sát khu vực mời những trường hợp này lên làm việc, đề nghị viết bản cam kết.

Tôi mong muốn chị em hãy mạnh dạn lên tiếng khi bị bạo hành để bảo vệ chính bản thân và con cái. Phải ngăn chặn bạo lực ngay từ đầu, không để âm ỉ, đến lúc bùng phát thì việc đã rồi.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm