Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
29/10/2025 - 15:22 (GMT+7)

Bảo vệ môi trường từ mô hình "Thu gom, phân loại rác xây dựng gia đình 3 sạch”

PV
Bảo vệ môi trường từ mô hình "Thu gom, phân loại rác xây dựng gia đình 3 sạch”

Cán bộ Hội LHPN xã Ea Wy hướng dẫn bà con phân loại rác tại điểm tập kết rác tái chế

Sáng 29/10, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk tổ chức ra mắt mô hình "Thu gom, phân loại rác xây dựng gia đình 3 sạch” tại xã Ea Wy.

Mô hình nhằm cụ thể hóa cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa nâng cao chất lượng cuộc sống của hội viên và nhân dân. Đặc biệt, việc phân loại rác tại hộ gia đình chính là khâu quan trọng, giúp giảm chi phí xử lý, hạn chế ô nhiễm và biến rác thành nguồn lực cho cộng đồng. 

Phát biểu tại lễ ra mắt mô hình, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó trưởng Ban Công tác Phụ nữ, TƯ Hội LHPN Việt Nam, cho biết, cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" nhiều năm qua đã khẳng định là thương hiệu của Hội LHPN Việt Nam trong xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện được tiêu chí "3 sạch", vấn đề phân loại rác thải tại hộ gia đình, đặc biệt là rác thải rắn, rác thải nhựa là một nội dung hết sức quan trọng. Đây không phải là nội dung mới, nhưng việc biến thực hành này thành một thói quen trong cộng đồng thì vẫn còn rất mức độ do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. 

Bảo vệ môi trường từ mô hình "Thu gom, phân loại rác xây dựng gia đình 3 sạch”- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó trưởng Ban Công tác Phụ nữ, TƯ Hội LHPN Việt Nam, dự lễ ra mắt mô hình

Nhiều người dân còn nghĩ việc phân loại rác đơn giản chỉ là việc "tích phế liệu bán lấy tiền" thay vì nghĩ đến ý nghĩa lớn về bảo vệ môi trường. Chính vì vậy, hướng dẫn, khuyến khích người dân thường xuyên thực hành phân loại rác vẫn cần được thực hiện thường xuyên trong cộng đồng.

Ở nhiều địa phương đã xuất hiện những mô hình sáng tạo: "Biến rác thải thành quỹ học tập cho trẻ em nghèo" (Bắc Giang); "Ngôi nhà xanh" (Hà Tĩnh, Hà Nam); "Phân loại rác bằng men vi sinh" (Huế)… tạo hiệu quả rõ rệt, vừa bảo vệ môi trường, vừa mang lại lợi ích kinh tế cho gia đình, đồng thời hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn..

Tại xã Ea Wy, hiện có hơn 28 nghìn dân với có 36 thôn, buôn, trong đó có gần 6 nghìn phụ nữ từ 18 tuổi trở lên (chiếm 20,94%). Có 3.675 hội viên, đạt tỷ lệ 61,43%, cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" đã được triển khai mạnh mẽ như: tuyến đường hoa, ngày Chủ nhật xanh, vận động giữ gìn cảnh quan sạch đẹp. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, thách thức về rác thải sinh hoạt, nhất là rác thải nhựa, vẫn rất lớn. 

Qua khảo sát, 100% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh; 75% hộ có công trình nhà tiêu hợp vệ sinh; 56% hộ đạt tiêu chí 3 sạch và tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, xử lý đạt 6.809 hộ dân đạt tỷ lệ 85%, vẫn còn tình trạng đốt, chôn lấp hoặc vứt rác bừa bãi ra ven suối, các đầu cầu gây ô nhiễm nguồn đất, nước. Chính vì vậy, việc ra mắt mô hình "Thu gom, phân loại rác xây dựng gia đình 3 sạch" có ý nghĩa cấp thiết, đáp ứng đúng nhu cầu thực tiễn của địa phương.

Bảo vệ môi trường từ mô hình "Thu gom, phân loại rác xây dựng gia đình 3 sạch”- Ảnh 2.

Đại diện Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo địa phương cùng các thành viên “Tổ phụ nữ thu gom, phân loại rác xây dựng gia đình 3 sạch” xã Ea Wy

Sau lễ ra mắt, Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam trao tặng một số dụng cụ hỗ trợ và 2 điểm tập kết rác tái chế tại xã Ea Wy. Mô hình sẽ không chỉ là nơi gắn kết, chia sẻ của chị em mà còn trở thành hạt nhân lan tỏa phong trào "sống xanh" trong cộng đồng.

Để mô hình duy trì bền vững, Trung ương Hội LHPN Việt Nam mong muốn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ nguồn lực từ cấp ủy, chính quyền địa phương; sự chung tay hưởng ứng của toàn thể nhân dân; cùng với sự đồng hành của Hội LHPN tỉnh Đăk Lăk, sự chủ động đi đầu của Hội LHPN xã và đặc biệt là tinh thần tiên phong, gương mẫu của các chị em hội viên phụ nữ xã Ea Wy.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận