Không ngại "tháng cô hồn", chị em hứng thú săn đồ sale off

Ngọc Vân
28/08/2020 - 13:41
Không ngại "tháng cô hồn", chị em hứng thú săn đồ sale off

Nhiều ưu đãi trong "tháng cô hồn". Ảnh: N.Vân

Với nhiều người, tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn là cơ hội có một không hai để săn được những món đồ mình yêu thích với mức giá giảm kịch sàn.

Tháng 7 âm lịch, còn được gọi là tháng Ngâu, tháng cô hồn, là tháng xấu theo quan niệm của nhiều người. Chính vì vậy, nhiều kiêng kị đã được đặt ra như: không thực hiện giao dịch mua bán, hạn chế đi lại, giao thương…

Đây cũng là tháng bán hàng ế ẩm, các doanh nghiệp bán lẻ trong nước áp dụng hàng loạt các chương trình ưu đãi hấp dẫn để "đánh bại cô hồn". Đặc biệt, tháng 7 âm lịch năm nay lại rơi vào thời điểm dịch Covid-19 đang tái bùng phát, các ưu đãi doanh nghiệp tung ra càng hấp dẫn hơn để kích cầu tiêu dùng, mua sắm.

Không ngại "tháng cô hồn", chị em hứng thú săn đồ sale off - Ảnh 1.

Nhiều sản phẩm, dịch vụ giảm giá trong tháng cô hồn. Ảnh: N.Vân

Dồn dập ưu đãi

Dạo một vòng đến các điểm bán lẻ, cửa hàng giới thiệu sản phẩm, hay website, sàn thương mại điện tử có thể dễ dàng nhận thấy hàng loạt các slogan giảm giá sốc được đưa ra để thu hút người mua như: Tháng cô hồn - Giảm giá hết hồn; Giựt cô hồn – giảm giá như lời đồn; Giảm giá đánh bại cô hồn…

Chương trình giảm giá cũng được áp dụng tại hầu hết các ngành hàng, từ bất động sản đến ô tô, xe máy, đến những mặt hàng tiêu dùng như điện máy, đồ dùng gia đình, thời trang, hàng hóa nhu yếu phẩm… Mức khuyến mãi có thể lên tới 50%, 70%.

Cụ thể, với ô tô - sản phẩm nhiều người kiêng kị không mua sắm trong tháng cô hồn, các hãng đang áp dụng mức giảm giá phổ biến là giảm trực tiếp 10 triệu - 50 triệu đồng. Có những mẫu giảm sâu tới 200 triệu đồng như Ford Everest, Mitsubishi Pajero Sport...

Tương tự, các đại lí xe máy cũng triển khai rầm rộ các chương trình khuyến mại để kích cầu mua sắm trong thời gian này. Mức giảm giá của Honda, Yamaha, Suzuki… cũng dao động từ 1,5 triệu – 5 triệu đồng/chiếc.

Bất chấp tháng cô hồn, chị em hứng thú săn đồ sale off - Ảnh 2.

Ô tô là mặt hàng người tiêu dùng kiêng mua trong tháng 7 âm lịch, có mức giảm giá lên tới cả trăm triệu.

Với mặt hàng điện máy, thời trang, mỹ phẩm…, đây là dịp người tiêu dùng có thể "săn" hàng sale-off xả kho cuối mùa, với mức giá ưu đãi lên tới 50%, 70%.

Cơ hội mua đồ sale off

Với nhiều chị em, tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn là cơ hội có một không hai để săn được những món đồ mình yêu thích với mức giá giảm kịch sàn. Và tất nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, thu nhập bị cắt giảm, mua sắm trong dịp này sẽ tiết kiệm hầu bao hơn so với thời điểm khác.

Tại các trung tâm mua sắm lớn như Big C, Vincom, vào dịp cuối tuần thu hút khá đông chị em đến chọn lựa, mua sắm. Chị Lý Kiều Oanh (Hà Nội) chia sẻ, quan niệm kiêng kỵ mua sắm ngày nay cũng đã thay đổi. Nếu thấy món đồ phù hợp, có giá bán phải chăng, mình sẽ cân nhắc để mua. Thời gian khuyến mãi cũng chỉ có giới hạn, nếu cứ đợi để chọn ngày, chọn tháng thì sẽ mất đi cơ hội mua hàng giá hời.

Bất chấp tháng cô hồn, chị em hứng thú săn đồ sale off - Ảnh 3.

"Tháng cô hồn" là cơ hội có một không hai để săn được những món đồ mình yêu thích với mức giá giảm kịch sàn. Ảnh: N.Vân

Chị Vũ Thu Phượng (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: Năm 2017, kinh tế eo hẹp, vợ chồng chị phải chọn mua xe máy đúng vào thời điểm tháng cô hồn để được giảm giá tới 5 triệu đồng. Sau 3 năm, chiếc xe vẫn sử dụng tốt, gia đình hạnh phúc và làm ăn được. Vợ chồng chị quyết định tháng 7 âm lịch năm nay mua xe ô tô, vì ở đại lý xe luôn có sẵn, không phải chờ đợi và đặc biệt là giá chiếc xe chị chọn được giảm tới 50 triệu đồng.

"Tôi quan niệm mua là được. Mua được chiếc xe mình thích với giá ưu đãi là có lộc, nên không quá coi trọng việc nên hay không nên mua sắm vào tháng cô hồn. Tuy nhiên, mình cũng cần đi lại cẩn thận, giữ gìn hơn để yên tâm", chị Thu Phượng chia sẻ.

Cùng chung suy nghĩ đó, chị Lê Thanh Nga (phố Trần Quang Diệu, Hà Nội) bày tỏ: Mình là một phật tử, luôn được các sư thầy dạy, theo quan điểm của nhà Phật thì tháng 7 đẹp nhất trong năm, là mùa xuân của Phật giáo. Đây là tháng mười phương chư Phật đều hoan hỉ. Không có cơ sở nào để nói rằng tháng 7 là không may mắn. Nếu luôn suy nghĩ theo hướng tích cực, thì sẽ không cần phải quá lo lắng chuyện không may sẽ đến khi mua sắm trong tháng này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm