Bật cười với thành ngữ thông minh, dí dỏm trong "Thuật ngữ bằng tranh”

K.L
28/02/2020 - 10:43
Bật cười với thành ngữ thông minh, dí dỏm trong "Thuật ngữ bằng tranh”
Trước nhu cầu của mọi người, đặc biệt là học sinh về việc tìm hiểu kho tàng thành ngữ tiếng Việt, Nhà xuất bản Kim Đồng cho ra mắt cuốn sách độc đáo và hữu ích "Thành ngữ bằng tranh" sau hơn 3 năm biên soạn.

Thành ngữ bằng tranh của Nhà xuất bản Kim Đồng sẽ giúp bạn dễ dàng nắm bắt ý nghĩa của hơn 300 thành ngữ tiếng Việt thông dụng. Dù có thành ngữ với bạn là gần gũi hay có thành ngữ chưa từng nghe, chưa từng sử dụng thì với phần giải nghĩa cặn kẽ từ chiết tự - giải nghĩa từng từ, cụm từ đến cơ sở hình thành thành ngữ, điều kiện sử dụng, cách thức tiếp nhận, bạn cũng sẽ ngạc nhiên với sự giàu có tri thức dân gian chứa đựng trong mỗi thành ngữ.

Bật cười với thành ngữ thông minh, dí dỏm trong ‘Thuật ngữ bằng tranh” - Ảnh 1.

Thành ngữ bằng tranh của Nhà xuất bản Kim Đồng sẽ giúp bạn dễ dàng nắm bắt ý nghĩa của hơn 300 thành ngữ tiếng Việt thông dụng

Người biên soạn cuốn sách - nhà thơ Nguyễn Thị Hường Lý đã chọn cách giải thích dễ hiểu nhất, trực diện với từng thành ngữ để người đọc có được thông tin nền, chuẩn. 

Bật cười với thành ngữ thông minh, dí dỏm trong ‘Thuật ngữ bằng tranh” - Ảnh 2.

Người biên soạn cuốn sách - nhà thơ Nguyễn Thị Hường Lý đã chọn cách giải thích dễ hiểu nhất, trực diện với từng thành ngữ

Được sắp xếp theo thứ tự chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, hơn 300 thành ngữ trong Thành ngữ bằng tranh xứng đáng là một cuốn từ điển thành ngữ mini cần thiết để các bạn học sinh và mọi người đang sử dụng tiếng Việt hàng ngày, người nước ngoài học tiếng Việt tra cứu, tìm hiểu.

Khác với những cuốn sách giải nghĩa, giải thích thành ngữ khác hiện có trên thị trường, Nhà xuất bản Kim Đồng đã lên dự án vẽ Thành ngữ bằng tranh trong nhiều năm, xây dựng kịch bản tranh minh họa cho từng thành ngữ để có được tập hợp hơn 300 bức tranh minh họa của họa sĩ Nguyễn Quang Toàn. Hơn 300 bức tranh theo trường phái hý họa sẽ khiến bạn phải  mỉm cười với sự thông minh và dí dỏm của người họa sĩ khi "dịch" thành ngữ ra tranh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm