Bắt giữ đối tượng hack Facebook mạo danh em gái chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng

Quỳnh Nga
26/08/2022 - 13:22
Sau khi nhận được tin nhắn của em gái đang làm việc ở nước ngoài nhờ chuyển tiền cho người khác 1 tỉ đồng, người chị ở quê nhà không nghi ngại lập tức đi chuyển tiền. Thế nhưng, khi vừa chuyển tiền xong kiểm tra lại thì mới phát hiện tài khoản Facebook của em gái đã bị hack…

Ngày 26/8, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa triệt phá chuyên án lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng, bắt giữ 3 đối tượng.

Trước đó, ngày 27/4, bà N.T.T. đến cơ quan công an trình báo việc mình bị các đối tượng xấu lừa đảo hơn 1 tỷ đồng. Cụ thể, vào khoảng 8h sáng cùng ngày, sau khi nhận được tin nhắn của em gái đang làm việc ở nước ngoài  nhờ chuyển tiền cho người khác. Nghĩ em gái cần tiền, không chút cảnh giác bà T. liền ra ngân hàng chuyển hơn 1 tỷ đồng vào tài khoản mà em gái đã nhắn cho. Thế nhưng, khi vừa chuyển tiền xong, bà T. vỡ lẽ tài khoản Facebook của em gái đã bị các đối tượng xấu hack để lừa đảo.

Nghệ An: Bắt giữ đối tượng hack Facebook mạo danh em gái chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Quỳnh Trang

Sau khi nhận được đơn trình báo của nạn nhân, Công an huyện Diễn Châu đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ. Sau một thời gian điều tra, ngày 20/8, Công an huyện Diễn Châu đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Thành Nhân (SN 2002), Nguyễn Ngọc Ái (SN 1997) và Lê Doãn Phú (SN 2002) cùng trú tại huyện Triệu Phong, Quảng Trị.

Khám xét chỗ ở của các đối tượng, cơ quan chức năng thu 3 máy tính xách tay, 10 điện thoại di động, các thẻ ngân hàng và 240 triệu đồng tiền mặt.

Nghệ An: Bắt giữ đối tượng hack Facebook mạo danh em gái chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng - Ảnh 2.

Nguyễn Thành Nhân làm việc với Công an huyện Diễn Châu. Ảnh: Quỳnh Trang

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thành Nhân khai nhận chính Nhân là người trực tiếp hack tài khoản Facebook của nạn nhân và nhắn tin lừa đảo. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Nhân lên mạng liên hệ với các đối tượng chuyên nhận tiền bất hợp pháp để "rửa tiền" và chia hoa hồng.

Sau khi nhận được số tiền hơn 1 tỷ đồng từ Nhân, Nguyễn Ngọc Ái và Lê Doãn Phú đã đem số tiền đó đi mua vàng rồi lại đem bán chỗ khác nhận lại tiền mặt. Số tiền hoa hồng các đối tượng được nhận từ Nhân là hơn 40%.

Công an huyện Diễn Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thành Nhân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Ngọc Ái và Lê Doãn Phú về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm