Bất ngờ trước những sáng tạo của phụ nữ quận 11 để bảo vệ môi trường

Phạm Thương
26/03/2022 - 21:01
Bất ngờ trước những sáng tạo của phụ nữ quận 11 để bảo vệ môi trường

Gian hàng trưng bày sản phẩm tái chế.

Biến ống hút tái chế thành khung hình, ống cắm bút; biến can nhựa thành ngăn đựng văn phòng phẩm; mô hình tái chế lốp xe cũ; làm hoa sen từ muỗng nhựa dùng 1 lần; hướng dẫn xếp túi giấy thành túi đựng quà…là những sáng kiến của các hội viên phụ nữ tại Ngày hội Phụ nữ vì môi trường năm 2022.

Ngày 26/3, Hội LHPN quận 11 (TPHCM) tổ chức Ngày hội Phụ nữ vì môi trường năm 2022, với chủ đề "Sống xanh – Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam". Đây là hoạt động hưởng ứng Đợt thi đua đặc biệt, chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 nhiệm kỳ 2022 – 2027; hưởng ứng Ngày Nước thế giới; Ngày khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022.

Bất ngờ trước những sáng tạo của phụ nữ quận 11 (TPHCM) để bảo vệ môi trường - Ảnh 1.

Gian hàng xếp túi giấy và hướng dẫn làm các vật dụng tái chế từ môi trường.

Ngày hội diễn ra sôi động với các nội dung như thi tái chế vật liệu trang trí tiểu cảnh "Góc xanh – Nhà xinh"; trưng bày và bán sản phẩm sáng tạo từ vật liệu tái chế, thân thiện môi trường; gian hàng xếp túi giấy và hướng dẫn làm các vật dụng tái chế từ môi trường. Qua đó, nhiều ý tưởng sáng tạo được ra đời. Chị em chia sẻ kinh nghiệm tái chế cho nhau một cách hiệu quả.

Bất ngờ trước những sáng tạo của phụ nữ quận 11 (TPHCM) để bảo vệ môi trường - Ảnh 2.

Sản phẩm tái chế từ lốp xe cũ.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức còn thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 nhiệm kỳ 2022 – 2027; tổ chức phát động hưởng ứng phong trào "Mỗi gia đình hội viên phụ nữ một cây xanh","Mỗi cơ sở Hội một công trình cây xanh" và phát động nhắn tin ủng hộ chương trình "Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương" góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13.

Bất ngờ trước những sáng tạo của phụ nữ quận 11 (TPHCM) để bảo vệ môi trường - Ảnh 3.

Gian hàng bán các sản phẩm tái chế.

Bà Đoàn Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội LHPN Quận 11 cho biết: Ngày hội nhằm phát huy vai trò của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong thực hiện tốt phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, hạn chế rác thải nhựa, tăng cường diện tích mảng xanh tại gia đình và cộng đồng dân cư. Các hoạt động góp phần xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp thể hiện bằng những công trình, mô hình, cách làm hay cụ thể. Đặc biệt, chương trình giới thiệu mua tranh vẽ thiên nhiên để ủng hộ chăm lo cho trẻ em mồ côi bị Covid -19 cho 14 em, mỗi em 1 triệu đồng.

Bất ngờ trước những sáng tạo của phụ nữ quận 11 (TPHCM) để bảo vệ môi trường - Ảnh 4.

Gian hàng giới thiệu bộ sách 85 năm phong trào phụ nữ TPHCM.

Hội viên Trần Thị Thanh Hương (phường 8, quận 11, TPHCM) chia sẻ: "Khu dân cư thường không có đất trống để trồng cây. Nhưng chúng ta vẫn có thể trồng cây trong chậu. Ví dụ như một chậu cây trầu bà để trước cửa, treo trên vách tường để tạo mảng xanh cho mình và sự mát mắt cho môi trường xung quanh. Qua ngày hội, chúng tôi còn học được nhiều cách tái chế các đồ nhựa, can nhựa rất hay để trang trí cho ngôi nhà của mình. Riêng Phụ nữ phường cũng vận động một tổ hội trồng cây xanh ở trong khu phố mình vậy nên mọi người đều rất cố gắng để có một mảng xanh nho nhỏ trong nhà".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm