Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
13/08/2026 - 10:38 (GMT+7)

Bắt nhóm đối tượng sát hại gia đình chuyên thu đổi ngoại tệ ở Campuchia

An Bình
Bắt nhóm đối tượng sát hại gia đình chuyên thu đổi ngoại tệ ở Campuchia

Lê Thành Phúc (trái) và Lê Tấn Bửu. (Ảnh: Bộ Công an)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát hình sự) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Giết người, Cướp tài sản, Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, Che giấu tội phạm, Không tố giác tội phạm”, xảy ra tại Campuchia và Việt Nam.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Nguyễn Thế Du (tên thường gọi Út, SN 1977, thường trú tại xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh; có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, đang bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh truy tìm) đã rủ Lê Thành Phúc (SN 1982, thường trú tại xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh); Nguyễn Duy Khánh (SN 1994, thường trú tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) và Lê Tấn Bửu (tên gọi khác Cường, SN 1983, thường trú tại xã Trung Hưng, TP Cần Thơ) cùng sang Campuchia cướp tài sản tại một cửa hàng tạp hóa, thu đổi ngoại tệ ở TP Bavet, tỉnh Svay Rieng. Đây là địa điểm Du đã khảo sát từ trước.

Khoảng 20h ngày 7/7/2026, nhận thấy cửa hàng tạp hóa của gia đình ông Sam Hak đã đóng cửa, không có khách, Bửu, Du và Phúc xông vào khống chế các nạn nhân. Các đối tượng sử dụng bình xịt hơi cay, dây và băng keo để trói tay, bịt miệng, đồng thời tấn công vợ chồng ông Sam Hak và con gái khiến cả 3 bất tỉnh.

Hậu quả, ông Sam Hak tử vong; vợ và con gái ông bị thương nhẹ. Các đối tượng chiếm đoạt khoảng 100.000 USD, 30 lượng vàng, 600 triệu đồng và 3 điện thoại di động.

Bắt nhóm đối tượng sát hại gia đình chuyên thu đổi ngoại tệ ở Campuchia - Ảnh 1.

Các đối tượng: Đoàn Phương Tâm (áo đen) và Nguyễn Hải Âu. (Ảnh: Bộ Công an)

Sau khi gây án, các đối tượng dùng xe máy bỏ trốn. Đến khu vực cách hiện trường khoảng 30 km, thuộc địa bàn Campuchia, cả nhóm dừng lại chia nhau tài sản cướp được. Sau đó, các đối tượng thuê ô tô di chuyển về khu vực cửa khẩu Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.

Tại đây, nhóm này thuê Đoàn Phương Tâm (SN 1991, thường trú tại xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh; hiện ở huyện Kampongpo, tỉnh Svay Rieng, Campuchia; có 2 tiền án về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản) sử dụng xe máy chở 3 đối tượng ra khu vực đường mòn giáp biên giới Việt Nam - Campuchia để nhập cảnh trái phép về Việt Nam và lẩn trốn.

Sau khi về Việt Nam, ngày 9/7/2026, Bửu gặp bạn là Nguyễn Hải Âu (SN 1983, thường trú tại xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ; có 1 tiền án về tội tổ chức đánh bạc) và kể lại vụ cướp tài sản. Để giúp Bửu lẩn trốn, Âu đã nhờ người quen thuê nhà nghỉ cho Bửu tại khu vực phường Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Nhận thấy vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, Cục Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xác lập chuyên án. Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Ban Chuyên án triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác định nơi lẩn trốn, bắt giữ các đối tượng và thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến vụ án.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”, “Che giấu tội phạm” và “Không tố giác tội phạm”.

Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố bị can, tạm giam Lê Tấn Bửu, Nguyễn Thế Du và Lê Thành Phúc về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”; Đoàn Phương Tâm về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”; Nguyễn Hải Âu về tội “Che giấu tội phạm”; Nguyễn Duy Khánh về tội “Không tố giác tội phạm”.

Sau khi gây án, các đối tượng đã sử dụng tài sản cướp được để trả nợ và phục vụ mục đích tiêu xài cá nhân. Cục Cảnh sát hình sự đã tiến hành truy xét, phối hợp với các đơn vị chức năng thu giữ tài sản liên quan, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại.

Hiện Cục Cảnh sát hình sự đang tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận