Tags:

bầu cử hđnd

Kỳ vọng tỷ lệ nữ ĐBQH và HĐND các cấp trúng cử đạt từ 35% đến 40%

Kỳ vọng tỷ lệ nữ ĐBQH và HĐND các cấp trúng cử đạt từ 35% đến 40%

Theo Hội đồng Bầu cử quốc gia, tính đến ngày 18/4, các cấp từ Trung ương đến địa phương đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp

Tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp

Chiều nay (22/2), phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh một số nội dung quan trọng, trong đó tập trung phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi của nữ ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi của nữ ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử diễn ra sáng nay, Trưởng ban Tổ chức TƯ đã trình bày Hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; trong đó có nội dung về các tiêu chuẩn, điều kiện của người ứng cử cũng như độ tuổi của cả ứng cử viên nữ và nam.

Chia sẻ kinh nghiệm, phương thức tuyên truyền, giám sát bầu cử

Chia sẻ kinh nghiệm, phương thức tuyên truyền, giám sát bầu cử

Ngày 27/12/2020, tại Thanh Hóa, Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác tuyên truyền và giám sát công tác bầu cử Quốc hội và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

TP.HCM đạt gần 44% tỷ lệ nữ đại biểu HĐND

TP.HCM đạt gần 44% tỷ lệ nữ đại biểu HĐND

Đến thời điểm này, Ủy ban bầu cử nhiều tỉnh, thành phố đã công bố danh sách người trúng cử đại biểu QH và HĐND các cấp. TP.HCM đang tạm dẫn đầu chỉ tiêu nữ trúng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh đạt gần 44%, trong khi rất nhiều tỉnh thành không đạt tiêu chí 30%.

Cử tri nữ gửi kỳ vọng vào lá phiếu

Cử tri nữ gửi kỳ vọng vào lá phiếu

Ngày 22/5/2016, gần 70 triệu cử tri cả nước đi bầu cử. Với lá phiếu của mình, các cử tri đặt nhiều kỳ vọng vào những người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình.

Hội viên phụ nữ thực hiện bỏ phiếu đúng và đủ

Hội viên phụ nữ thực hiện bỏ phiếu đúng và đủ

Ngay từ 7 giờ sáng nay 22/5, cử tri cả nước nô nức đi bỏ phiếu bầu đại biểu QH và HĐND. Nhiều cử tri cho biết, không đi bầu hộ, bầu thay cho cả nhà, để mỗi người thực hiện quyền và lựa chọn đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình.

Cử tri cả nước thực hiện quyền công dân

Cử tri cả nước thực hiện quyền công dân

Ngay từ sáng sớm 22/5, cử tri cả nước đã chủ động đi bầu cử. Đặc biệt, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cơ quan đơn vị đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp ngay sau khi khai mạc.

Tọa đàm về nữ đại biểu Quốc hội

Tọa đàm về nữ đại biểu Quốc hội

Nhân cuộc cầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, tọa đàm của VTV6 trong chương trình Lăng Kính xoay quanh câu chuyện về nữ đại biểu Quốc hội, câu chuyện về vai trò của người phụ nữ trong xã hội Việt Nam hiện nay.

Đã phát hơn 69 triệu thẻ cử tri tới từng gia đình

Đã phát hơn 69 triệu thẻ cử tri tới từng gia đình

Ngày 22/5, hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình. Đến nay số thẻ cử tri đã phát tới từng gia đình. Theo quy định, cử tri không được bỏ phiếu thay người khác.