Bé 2 tuổi ăn phải hóa chất diệt kiến vì nghĩ là kẹo

Linh Trần
28/09/2020 - 23:24
Bé 2 tuổi ăn phải hóa chất diệt kiến vì nghĩ là kẹo

bé H. đang được chăm sóc tại Bệnh viện (ảnh: BVCC)

Thấy túi đựng viên hình tròn trong tủ, bé 2 tuổi lấy cho vào miệng. Bà nội phát hiện đó là thuốc diệt kiến nên nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện cấp cứu.

Tối ngày 28/9, bác sĩ Hoàng Văn Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình (Hà Giang) cho biết, BV vừa tiếp nhận và điều trị cho bé P.G.H. (2 tuổi, trú tại xã Tân Bắc, huyện Quang Bình) bị ngộ độc do ăn phải thuốc diệt kiến.

Gia đình cho biết, khoảng 8h ngày 27/9, trong lúc chơi đùa, bé H. thấy có túi đựng viên hình tròn để trong tủ. Bé nghĩ là kẹo nên đã lấy ra ăn. Khi bé đang ăn thì bà nội về, phát hiện viên tròn bé đang cầm ăn là là viên thuốc diệt côn trùng nên nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ xác định bé bị ngộ độc thuốc diệt côn trùng nên tiến hành cấp cứu, rửa dạ dày, truyền dịch thải độc.

Trước đó, ngày 26/9, Bệnh viện cũng tiếp nhận và điều trị cho bé V.M.A (1 tuổi, trú tại thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình) bị ngộ độc do ăn kẹo tẩm thuốc diệt kiến. Gia đình cho biết, sáng cùng ngày, bé đi chơi nhặt được một số kẹo nên ăn. Sau khi ăn, bé nôn mửa. Gia đình phát hiện nên nhanh chóng đưa đến BV cấp cứu. Rất may, người nhà phát hiện và đưa đến bệnh viện kịp thời nên các bác sĩ đã cấp cứu thành công.

Hiện tại, sức khỏe của 2 bệnh nhi tiến triển tốt và tiếp tục được theo dõi. Dự kiến, các bé sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Theo bác sĩ Thanh, tình trạng trẻ nhỏ uống nhầm hóa chất diệt côn trùng, ăn nhầm thuốc chuột rất hay gặp. Nguyên nhân là bởi những loại thuốc này thường có mùi thơm, màu bắt mắt nên không ít trẻ tưởng lầm là kẹo và cho vào miệng.

Bác sĩ Thanh khuyến cáo, các gia đình có trẻ nhỏ cần phải cẩn trọng khi cất giữ các hoá chất độc hại trong nhà. Phụ huynh nên để xa tầm tay trẻ, không nên để hóa chất trong các chai, lọ đựng nước ngọt khiến bé dễ nhầm lẫn. Khi phát hiện trẻ ăn, uống nhầm hóa chất cần nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đồng thời, phụ huynh mang theo loại hóa chất mà trẻ đã ăn để bác sĩ xác định độc chất và có hướng xử lý kịp thời.  

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm