Bé 31 tháng tuổi bị chó cắn rách mặt khi chơi ở nhà

06/10/2018 - 15:24
Bé Y. ở nhà chơi với đàn chó con, bất ngờ bị chó mẹ cắn. Sau tai nạn, vùng mặt bé có các vết thương quanh mắt trái sâu; vết thương ở trán sâu sát xương và nhiều vết thương khác ở đầu và mi mắt phải.
Ngày 6/10, BV Sản Nhi Nghệ An cho biết, BV đang điều trị cho bệnh nhi T.T.H.Y. (31 tháng tuổi, xã Nam Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) bị tổn thương nặng vùng mặt do chó nhà cắn.
Trước đó, tối ngày 5/10, bệnh nhi được đưa vào BV trong tình trạng bị nhiều vết thương ở vùng mặt. Gia đình cho biết, buổi chiều cùng ngày bé ở nhà chơi. Trong lúc chơi với đàn chó con, bất ngờ bé bị chó mẹ cắn. Gia đình phát hiện đã đuổi chó mẹ ra để cứu bé.
Sau tai nạn, vùng mặt cháu bị nhiều vết thương hở, chảy máu nhiều. Gia đình đưa bé ra cơ sở y tế địa phương sơ cứu rồi chuyển xuống BV Sản Nhi Nghệ An cấp cứu.
Mặt bệnh nhi sau khi được các bác sĩ xử lý vết thương

Tại BV, các bác sĩ xác định, tổn thương của bé Y. rất nghiêm trọng. Theo đó, vết thương vùng quanh mắt trái sâu, mất hết tổ chức; vết thương trán sâu sát xương và nhiều vết thương khác ở đầu và mi mắt phải.

Tại bệnh viện, các bác sĩ khoa Răng - Hàm - Mặt đã nhanh chóng hội chẩn và tiến hành cắt lọc, rửa vết thương, phẫu thuật khâu tạo hình vết thương vùng đầu mặt.
Sau phẫu thuật, các bác sĩ đã cho cháu dùng thuốc kháng sinh, chống phù nề, giảm đau, đồng thời tư vấn cho gia đình đưa cháu đến Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh để tiêm phòng dại và uốn ván.
Tại Việt Nam, chó được nhiều gia đình nuôi với mục đích giữ nhà hoặc làm cảnh. Tuy nhiên, mỗi năm có rất nhiều trường hợp chó tấn công người.  
Trước đó, ngày 19/8, bệnh nhân N.V.T. (49 tuổi, quận Thanh Xuân, Hà Nội) được gia đình đưa đến cấp cứu trong tình trạng sốc rất nặng do mất máu cấp, hôn mê sâu, huyết áp và mạch ngoại vi không đo được, băng vết thương sũng máu. Ngoài ra, bệnh nhân có 2 vết thương ở vùng cổ bên phải, mép nham nhở - nằm trên đường đi của bó mạch cảnh (mạch máu chính nuôi não) đang tiếp tục chảy máu.
Gia đình cho biết, trước đây bệnh nhân bị tai nạn giao thông nên cụt chân phải, di chuyển bằng chống nạng. Ngày 19/8, bệnh nhân thấy 2 con chó nhà cắn nhau nên đã cầm nạng can ngăn. Thấy vậy, cả 2 con chó quay lại cắn vào vùng cổ của ông T. khiến bệnh nhân tử vong.
Ngày 14/7, bé T.T.H (8 tháng tuổi, ở Hà Nội) được gia đình đưa đến BV Việt Đức cấp cứu trong tình trạng nặng. Gia đình cho biết, có nuôi chó ngao Tây Tạng nặng khoảng 40 kg. Khi nghe tiếng bé kêu khóc, mẹ phát hiện bé bị chó cắn. Người mẹ lao vào đuổi con chó và bị chó cắn mấy phát vào tay. Giằng được con ra khỏi con chó, người mẹ nhanh chóng đưa đến BV Việt Đức cấp cứu. Tuy nhiên, trong quá trình cấp cứu, bé đã ngừng tim.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm