Bé 5 tháng tuổi đã bị sỏi thận, bác sĩ giật mình khi biết thực đơn ăn dặm

Hà Vũ.
11/10/2020 - 06:00
Bé 5 tháng tuổi đã bị sỏi thận, bác sĩ giật mình khi biết thực đơn ăn dặm

Trẻ nhỏ hệ tiêu hóa còn chưa phát triển hoàn thiện, ăn những thực phẩm khó tiêu như người lớn sẽ ảnh hưởng sức khỏe trẻ. (Ảnh minh họa)

Một bé gái 5 tháng tuổi mắc bệnh sỏi thận, hay bé 16 tháng bị thủng ruột mà nguyên nhân chính đều là do cha mẹ thiếu hiểu biết trong chế độ dinh dưỡng của bé.

Bé 5 tháng tuổi bị sỏi thận do ăn thực phẩm bổ sung quá sớm

Cách đây một thời gian, một em bé ở Tứ Xuyên, Trung Quốc mới 5 tháng tuổi được đưa đến bệnh viện vì gần 20 tiếng đồng hồ không đi tiểu, toàn thân sưng tấy, bác sĩ đã siêu âm và phát hiện đó là sỏi thận. Ngoài ra, bé đã bị suy thận cấp, có thể tăng kali máu bất cứ lúc nào, khiến tim ngừng đập, nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi được bác sĩ mổ cấp cứu, cuối cùng đứa trẻ cũng thải được nước tiểu đục lẫn sỏi, trở về bình thường, tình trạng sưng tấy cũng dần thuyên giảm. Ca bệnh này thực sự khiến các bác sĩ và bố mẹ sợ hãi, làm sao một đứa bé 5 tháng tuổi bị sỏi thận?

Sau khi bác sĩ trao đổi với phụ huynh của cháu bé, cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân, 3 ngày sau khi cháu bé chào đời, tuổi trong giai đoạn bú sữa mẹ hoàn toàn thì đứa trẻ bắt đầu được bố mẹ cho ăn dặm.

Bác sĩ Đàm Đạo Nhuệ cho biết cho trẻ ăn dặm quá sớm thực sự rất nguy hiểm

Hơn nữa, họ thường cho trẻ ăn nhiều thức ăn mà người lớn ăn như bánh nếp, các loại sữa. Chức năng tiêu hóa của trẻ sơ sinh còn chưa phát triển không thể tiêu hóa được thức ăn của người lớn. Bác sĩ Đàm Đạo Nhuệ, trường Khoa ngoại Nhi của Bệnh viện nhân dân tỉnh Tứ Xuyên cho biết, hàng năm tiếp nhận nhiều bệnh nhân sỏi thận tương tự, cơ bản là do bổ sung thức ăn không đúng cách.

Trước đây cũng có một trường hợp tương tự khác xảy ra do cha mẹ cho con nhỏ ăn uống không đúng cách. Trường hợp một bé gái 16 tháng tuổi ở Ôn Châu tên Kỳ Kỳ đã phải nhập viện hai tháng sau khi được mẹ cho ăn một bát canh ngô hầm với sườn. Kiểm tra phát hiện ra rằng do cho ăn quá nhiều ngô nên dạ dày của Kỳ Kỳ đã bị vỡ, và một lượng lớn hạt ngô không tiêu hóa được chui vào khoang bụng. Do ổ bụng bị nhiễm trùng nặng, dạ dày đã được phẫu thuật không thể lành nên sau hơn chục ngày, cháu bé phải mổ lần hai.

Nếu cha mẹ nuôi con nhỏ luôn nghe theo ý kiến trên mạng hay kinh nghiệm của người lớn tuổi, không tìm hiểu kiến thức về thực phẩm bổ sung khoa học thì hậu quả có thể nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ rất nhiều.

Bên cạnh việc cho trẻ ăn thực phẩm bổ sung sớm, có người cho trẻ bổ sung vitamin, cho trẻ ăn dầu gan cá, có người vì lo lắng trẻ thiếu canxi nên xay viên canxi vào sữa bột cho trẻ ăn, có cha mẹ vì muốn cho trẻ ăn ngon miệng nên thêm đường vào cơm…

Mặc dù y học phát triển như hiện nay có thể chữa được hầu hết các bệnh do cho trẻ ăn không đúng cách nhưng những tổn thương về thể chất và tinh thần của trẻ là không thể cứu vãn được. Việc ăn thức ăn bổ sung sớm sẽ khiến hệ tiêu hóa và chức năng thận của trẻ không được phát triển hoàn thiện, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn dẫn đến hệ lụy về sức khỏe sau này...

Việc bổ sung thực phẩm một cách khoa học có thể tạo nền tảng tốt cho sự tăng trưởng, phát triển của trẻ và hình thành thói quen ăn uống lành mạnh, nếu bố mẹ mắc sai lầm ở bước này, chắc chắn bé sẽ bị vạ lây.

Chuyên gia cảnh báo thực phẩm không cho bé dưới 1 tuổi ăn

Muối: Muối là một loại gia vị vô cùng quan trọng trong đời sống con người. Muối giúp các cơ quan trong cơ thể hoạt động bình thường. Tuy nhiên, đối với trẻ dưới 1 tuổi, muối lại là một trong những "đại kỵ" chúng có thể gây suy thận, sỏi thận ảnh hưởng tới sức khỏe.

Đường: Trẻ dưới 1 tuổi không nên ăn nhiều đường bởi dễ gây suy thận, sỏi thận ảnh hưởng tới sức khỏe.

Mật ong: Trong thành phần mật ong chứa rất nhiều dưỡng chất và vitamin tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, đối với hệ tiêu hóa còn non nớt của trẻ, mật ong không phải là lựa chọn phù hợp.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm