Bé gái 10 tuổi bị kiến bò vào tai xuyên thủng màng nhĩ gây đau dữ dội

07/11/2018 - 11:43
Một con kiến lớn đã bò vào tai đi xuyên thủng qua màng nhĩ của bé gái 10 tuổi khiến bệnh nhi đau đớn.
Ngày 7/11, bác sĩ Nguyễn Văn Hải, Trưởng khoa Khám bệnh (BV Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết, BV vừa gắp chú kiến lớn ra khỏi tai bệnh nhi D.T.A. (10 tuổi, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ). Chú kiến này đã bò vào tai và đi xuyên thủng qua màng nhĩ của bệnh nhi khiến bé đau tai dữ dội.
 
45477103_333810560762993_4729148503480074240_n_1.jpg
Con kiến sau khi được gắp ra ngoài

 Trước đó, bệnh nhi được đưa đến BV trong tình trạng tai đau dữ dội. Gia đình cho biết, chiều ngày 5/11 bệnh nhi thấy khó chịu trong tai nhưng phụ huynh kiểm tra tai bằng mắt thường không thấy bất thường.

Đến chiều ngày 6/11, bé vẫn biểu hiện khó chịu trong tai, thấy đau hơn. Gia đình nghi có côn trùng trong tai bé nên đã đưa đến BV Đa khoa Hùng Vương thăm khám.
 

Clip con kiến bò trong tai bệnh nhi

 

Sau khi nội soi, bác sĩ phát hiện trong tai trái của bệnh nhi có côn trùng. Đây là nguyên nhân khiến bệnh nhi đau tai. Sau khi hội chẩn, bác bác sĩ chỉ định nội soi gắp côn trùng ra khỏi tai bệnh nhi.
Sau 30 phút thực hiện, các bác sĩ đã gắp ra khỏi hòm nhĩ của bệnh nhi một con kiến dài khoảng 5mm đã được.
Bác sĩ Hải cho biết, sau khi gắp con kiến ra khỏi tai, bệnh nhi đã hết đau tai nên được xuất viện. Tuy nhiên, vài ngày nữa, bệnh nhi phải tái khám vì màng nhĩ và hòm nhĩ của bé có thể bị tổn thương do chân của kiến và những vi khuẩn mà con kiến mang theo vào tai.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm