Tags:

bv đa khoa hùng vương

Tưởng phù chân thông thường, đến viện phải phẫu thuật lấy thai gấp

Tưởng phù chân thông thường, đến viện phải phẫu thuật lấy thai gấp

Sản phụ tới BV trong tình trạng phù chân, thai 39 tuần, thai lần 1. Trong thai kỳ, sản phụ không khám thai thường xuyên và đầy đủ.

Bé 31 tháng tuổi bị sốc phản vệ sau khi dùng thuốc

Bé 31 tháng tuổi bị sốc phản vệ sau khi dùng thuốc

Tại bệnh viện (BV), bệnh nhi được các bác sĩ chỉ định dùng kháng sinh amoxicilin. Tuy nhiên, sau tiêm bé đột ngột tím tái, mệt lả. Các bác sĩ nghĩ ngay đến sốc phản vệ nên tiến hành các biện pháp cấp cứu.

Bé 9 tuổi bị lóc da cẳng chân do tai nạn giao thông

Bé 9 tuổi bị lóc da cẳng chân do tai nạn giao thông

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốc chấn thương và hoảng sợ. Theo các bác sĩ, vụ tai nạn giao thông đã khiến cẳng chân trái bệnh nhi lóc 1/2 da cẳng chân, vết thương phức tạp chảy máu nhiều.

Nữ bệnh nhân 21 tuổi có 3 khối u xơ vú

Nữ bệnh nhân 21 tuổi có 3 khối u xơ vú

Cách đây 2 năm đã phát hiện thấy có khối u cứng ở vú phải nhưng không đến viện khám. Khoảng 2 tháng gần đây khối u vú phải nổi to lên bất thường nên bệnh nhân mới đến BV thăm khám và được phát hiện có 3 khối u xơ.

Bé 7 tuổi bị chấn thương sọ não khi tập đi xe đạp

Bé 7 tuổi bị chấn thương sọ não khi tập đi xe đạp

Khi tập đi xe đạp, bé 7 tuổi bị ngã, sau đó xuất hiện đau đầu, nôn nhiều. Tại BV, kết quả cho thấy hình ảnh tụ máu ngoài màng cứng vùng đỉnh phải; vỡ xương đỉnh, thái dương phải.

Thủng má do biến chứng răng mọc lệch

Thủng má do biến chứng răng mọc lệch

Bệnh nhân xuất hiện mụn từ 4 tháng trước nhưng không điều trị. Khi đến viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị áp xe vùng má phải.

Bé 8 tuổi bị chó cắn đa chấn thương, lộ xương sọ

Bé 8 tuổi bị chó cắn đa chấn thương, lộ xương sọ

Khi bé đang tự chơi thì bất ngờ bị chó cắn vào vùng đầu và tay phải khiến da đầu bệnh nhi chảy máu và thêm nhiều vết thương vùng cẳng tay phải.

Khó thở, mệt mỏi đi khám thì phát hiện bệnh hiếm gặp với tỷ lệ 1/100.000

Khó thở, mệt mỏi đi khám thì phát hiện bệnh hiếm gặp với tỷ lệ 1/100.000

Vài tháng gần đây, bệnh nhân thường xuất hiện cơn khó thở, mệt mỏi, giảm sức lao động nhiều, không làm được việc nặng. Tại BV, bệnh nhân được xác định bị nang màng tim, một bệnh lý hiếm gặp với tỷ lệ 1/100.000.

Chuyên gia cảnh báo di chứng nặng nề ở trẻ mắc tụ cầu

Chuyên gia cảnh báo di chứng nặng nề ở trẻ mắc tụ cầu

Trẻ mắc trùng tụ cầu thường để lại biến chứng rất nặng, do đó phụ huynh khi phát hiện trẻ có các triệu chứng bất thường cần đưa đến cơ sở y tế thăm khám và điều trị.

Tiêm filler tại tiệm làm tóc, nữ bệnh nhân hốt hoảng vì kim gãy trong má

Tiêm filler tại tiệm làm tóc, nữ bệnh nhân hốt hoảng vì kim gãy trong má

Khi bệnh nhân đang tiêm filler xóa nhăn thì gặp sự cố gãy kim tiêm, đầu kim cắm sâu vào má. Ngay lập tức, bệnh nhân phải đến BV để cấp cứu, điều trị.