Tưởng phù chân thông thường, đến viện phải phẫu thuật lấy thai gấp

Linh Trần
25/09/2022 - 08:24
Tưởng phù chân thông thường, đến viện phải phẫu thuật lấy thai gấp

Nhờ được cấp cứu kịp thời, sản phụ đã "mẹ tròn con vuông".

Sản phụ tới BV trong tình trạng phù chân, thai 39 tuần, thai lần 1. Trong thai kỳ, sản phụ không khám thai thường xuyên và đầy đủ.

Ngày 25/9, BV Đa khoa Hùng Vương cho biết, BV vừa cấp cứu thành công sản phụ 22 tuổi (trú tại Yên Bái) bị sản giật nặng.

Trước đó, sản phụ tới BV trong tình trạng phù chân, thai 39 tuần. Theo hồ sơ bệnh án, sản phụ mang thai lần 1, thai tuần thứ 39. Trong thai kỳ, sản phụ không khám thai thường xuyên và đầy đủ. 

Tại BV, các bác sĩ thăm khám và siêu âm phát hiện nước ối ít. Bằng nghiệp vụ và các phương tiện, xét nghiệm bác sĩ đã nhanh chóng chẩn đoán bị tiền sản giật nặng, thai suy cấp.

Sản phụ được nhanh chóng thực hiện chống sản giật, hồi sức thai và chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Đứng ngay ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh, các bác sĩ sản khoa đã cố gắng hết sức để cấp cứu được mẹ và bé. Bên cạnh là bác sĩ nhi khoa túc trực, sẵn sàng hồi sức sơ sinh ngay khi em bé chào đời.

Thật may mắn mẹ và bé đã được cấp cứu thành công, "mẹ tròn con vuông". Hiện tại, sức khỏe mẹ con sản phụ đã ổn định.

Dù vậy, theo các bác sĩ, không phải lúc nào cũng cấp cứu thành công, bởi có những trường hợp thất bại ám ảnh với những người làm ngành y. Gần đây nhất Khoa Sản của BV đã tiếp nhận trường hợp thai phụ mang thai 25 tuần, do chủ quan không quản lý thai tại cơ sở y tế uy tín nên thai phụ đã sinh non vào tuần thai thứ 25 và thai nhi đã không gặp may mắn…

Các bác sĩ khuyến cáo, quá trình mang thai 9 tháng 10 ngày là một quá trình dài, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Vì vậy, các mẹ nên quản lý thai sản tại BV với bác sĩ sản khoa có kinh nghiệm để kịp thời phát hiện những bất thường, đảm bảo sức khoẻ cho mẹ và bé, tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm