Bé gái 13 tuổi có khối u chiếm trọn ổ bụng

Linh Trần
29/01/2021 - 19:00
Bé gái 13 tuổi có khối u chiếm trọn ổ bụng

Khối u của bệnh nhi sau khi được lấy ra (ảnh: BVCC)

Bệnh nhi đi khám với lý do đau bụng âm ỉ quanh rốn tăng dần, bụng chướng căng, đại tiểu tiện khó, nôn sau ăn, da niêm mạc hồng. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện có khối u lớn chiếm trọn ổ bụng nên tiến hành phẫu thuật.

Ngày 29/1, bác sĩ Bùi Đức Duy (BV Đa khoa Hà Đông, Hà Nội) cho biết, BV vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy ra khối u lớn chiếm trọn ổ bụng bệnh nhi Bùi Thị Thuỳ L. (13 tuổi, trú quận Hà Đông).

Trước đó, bệnh nhi đi khám với lý do đau bụng âm ỉ quanh rốn tăng dần, bụng chướng căng, đại tiểu tiện khó, nôn sau ăn, da niêm mạc hồng. Bác sĩ thăm khám thấy toàn bộ ổ bụng là khối lớn, không rõ ranh giới, di động kém, đau nên được chỉ định nhập viện.

Tại BV, bệnh nhi được làm các xét nghiệm cơ bản để chẩn đoán, xử trí. Kết quả chụp cắt lớp cho thấy hình ảnh tổn thương là khối u lớn của lách có kích thước 33cm x 23cm chiếm toàn ổ bụng, chèn ép bể thận, niệu quản 2 bên gây giãn bể thận, niệu quản 2 bên, chèn ép dạ dày, đại tràng góc lách. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi có u lớn của lách chèn ép bể thận, niệu quản 2 bên nên chỉ định phẫu thuật cắt lách.

Hiện sau mổ bệnh nhân tỉnh táo, mạch huyết áp ổn định, da niêm mạc bình thường, bụng mềm xẹp, đã trung tiện, vết mổ khô, bệnh nhân có thể ngồi dậy ăn uống đường miệng.

Theo bác sĩ Huy, lách là 1 tạng nằm sâu trong ổ bụng có chứa nhiều mạch máu và liên quan nhiều tạng, cơ quan lân cận, vì vậy khi lách to, việc phẫu tích cắt bỏ có nhiều khó khăn, nguy cơ chảy máu cao.

Với trường hợp của bệnh nhi, đây là 1 ca phẫu thuật lớn, khó, do khối u lớn chiếm toàn bộ ổ bụng, dính nhiều vào các tạng xung quanh, chèn ép các tạng lân cận, việc phẫu tích cắt bỏ khối u là tương đối khó khăn, đòi hỏi kỹ thuật tỉ mỉ, chính xác.

Các bác sĩ, khuyến cáo các gia đình có con nhỏ cần theo dõi chặt chẽ. Khi có bất kỳ các dấu hiệu bất thường cần cho các bé đi khám ngay. Ngoài ra, phụ huynh cũng cho các bé đi khám sức khoẻ định kỳ để được phát hiện sớm các bệnh lý, tránh trường hợp bệnh nặng, tiến triển muộn sẽ có nhiều nguy cơ, biến chứng và khó khăn trong công tác điều trị.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm