Bé gái 3 tuổi nói lưu loát 5 thứ tiếng

Phan Huyền
16/08/2021 - 09:33
Bé gái 3 tuổi nói lưu loát 5 thứ tiếng

Bé Nguyễn Elizabeth

Tuy mới 3 tuổi, nhưng bé Nguyễn Elizabeth, mang 2 dòng máu Việt - Ukraine tuy mới 3 tuổi nhưng đã nói lưu loát 5 thứ tiếng Việt, Anh, Trung, Ukraine, Nga.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền video một bé gái 3 tuổi nói được 5 thứ tiếng khiến nhiều người ngỡ ngàng. Được biết, bé gái trong video là Nguyễn Elizabeth được sinh ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Bố bé là người Việt Nam và mẹ là người Ukraine, hiện gia đình bé đang sinh sống tại Hà Nội.  

Nguyễn Elizabeth da trắng, tóc nâu vàng và xoăn tự nhiên từ bé. Bé cao 96 cm, nặng 14kg. Anh Nguyễn Quốc Tư, bố cháu bé cho biết, Elizabeth chậm nói hơn so với bạn bè cùng trang lứa, 18 tháng tuổi bé mới bắt đầu học nói. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Nguyễn Elizabeth có thể nói lưu loát 5 ngôn ngữ khác nhau gồm: Việt, Anh, Trung, Ukraine, Nga. 

Sở dĩ, Elizabeth có thể nói nhiều ngôn ngữ khó do sớm được tiếp xúc với môi trường ngoại ngữ tự nhiên. Bé được sinh ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Bố bé hiện là NCS.TS tại Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh và mẹ bé cũng là NCS.TS tại Đại học Cát Lâm (Trung Quốc). Hiện, mẹ bé đang là một phiên dịch viên tiếng Trung - Nga cho một số đài truyền hình. Như vậy, ngôn ngữ đầu tiên mà bé tiếp nhận là tiếng Trung và đây cũng là ngôn ngữ chính được sử dụng trong gia đình.

Bé Nguyễn Elizabeth và bố

Bé Nguyễn Elizabeth và bố

Năm 2019, NCS.TS Nguyễn Quốc Tư nhận lời mời làm giám đốc cho một công ty có chi nhánh tại Việt Nam, từ đây gia đình bé cũng chuyển về nước sinh sống. Và rồi, Nguyễn Elizabeth bắt đầu làm quen với tiếng Việt. Anh Tư chia sẻ: "Elizabeth học tiếng Việt rất nhanh, giờ đây bạn ấy có thể nói tiếng Việt sõi như một bạn nhỏ người Việt". 

Mặc dù tiếng Trung là ngôn ngữ giao tiếp chính của gia đình, thế nhưng mỗi khi bố đi làm, mẹ lại nói chuyện với bé bằng tiếng Ukraine một cách rất tự nhiên, thế là bé gái lại biết nói thêm một ngôn ngữ - tiếng Ukraine. Do học ở trường song ngữ, nên những lúc lên lớp, bé nói chuyện với thầy cô và các bạn bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Được biết, bố của Elizabeth là Chủ tịch một công ty chuyên đào tạo tiếng Trung và hỗ trợ du học Trung Quốc, anh thông thạo 4 ngôn ngữ Việt, Anh, Trung... và cô bé có thể nói chuyện với bố cùng một lúc 4 ngoại ngữ này.

Anh Tư cho hay: "Vì bé còn nhỏ, lượng từ vựng chưa nhiều, nên nhiều lúc trong một câu bé có thể nói 2 ngôn ngữ. Ví dụ, bé đang nói chuyện với bố bằng tiếng Trung, tuy nhiên bé không biết từ búp bê trong tiếng Trung là gì, bé liền nói từ đó bằng tiếng Việt". 

Không chỉ vậy, Elizabeth còn có thể "phiên dịch" từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Vì tiếng Việt của mẹ không tốt nên những lúc hai bố con nói chuyện bằng tiếng Việt, bé sẽ kể lại câu chuyện đó với mẹ bằng tiếng Trung hoặc tiếng Ukraine. Điều này làm cho bạn bè, người thân của hai vợ chồng hết sức ngạc nhiên về "phiên dịch nhí" mỗi khi ghé thăm nhà. 

Chia sẻ về sở thích của con gái, anh Nguyễn Quốc Tư cho biết: "Elizabeth thích đi bơi và ca hát bằng nhiều thứ tiếng. Bé thích xem phim hoạt hình tiếng Anh và tiếng Ukraine, thích hát các bài hát tiếng Việt. Bé rất thích được bố mẹ tăng sách và mong muốn bố mẹ đọc sách cho mình nghe mỗi ngày. Bé thích được bố đọc sách tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung và thích mẹ đọc sách tiếng Ukraine vào mỗi tối". 

Bé Nguyễn Elizabeth lúc 1 tuổi

Bé Nguyễn Elizabeth lúc 1 tuổi

Vì yêu thích sự thông minh và năng khiếu ngôn ngữ của Elizabeth, nhiều người đã hỏi xin vợ chồng anh "bí quyết" dạy con để có thể nói được nhiều ngoại ngữ. Anh Tư tâm sự: "Vợ chồng mình không hề bắt ép bé học ngoại ngữ, việc bé có thể nói 5 ngôn ngữ là nhờ những tiếp xúc ngôn ngữ tự nhiên, giúp bé có một môi trường học ngoại ngữ tự nhiên. Các ba mẹ chỉ cần nhất quán về việc chỉ sử dụng một ngôn ngữ trong một khoảng thời gian nhất định thì sẽ tạo cho bé một thói quen giao tiếp nhanh chóng và hết sức tự nhiên, hứng thú mà không hề có cảm giác đang bị ép phải học".

Anh Tư cũng cho biết thêm: "Các bậc phụ huynh không có môi trường ngoại ngữ tự nhiên cho các bé học ngoại ngữ có thể mời giáo viên ngoại ngữ đến nhà trò chuyện với các bé, chơi với các bé, tạo ra một môi trường giao tiếp hoàn toàn bằng ngoại ngữ cho con trẻ ngay từ khi còn nhỏ".

Bé Nguyễn Elizabeth tuy mới 3 tuổi nhưng có thể nói 5 thứ tiếng khiến nhiều người ngỡ ngàng

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm