Bé gái 9 tuổi đau bụng kéo dài, bác sĩ phát hiện u buồng trứng lớn 7cm
Ê-kíp đã tiến hành bóc tách, bảo tồn tối đa mô buồng trứng lành, đảm bảo khả năng sinh sản cho bệnh nhi
Bé gái 9 tuổi, cao 1m30, nặng 25kg, được chuyển đến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội từ tuyến dưới trong tình trạng đau bụng dưới kéo dài. Kết quả siêu âm cho thấy có khối u buồng trứng trái kích thước 51x52mm, cấu trúc hỗn hợp gợi ý dạng nang bì.
Trước đó, bé gái được chuyển đến từ tuyến dưới trong tình trạng đau bụng dưới kéo dài. Kết quả siêu âm cho thấy có khối u ở buồng trứng trái. Khi tiếp nhận, các bác sĩ xác định bé chưa dậy thì – yếu tố quan trọng giúp loại trừ các nguyên nhân liên quan đến nội tiết hoặc dậy thì sớm. Hình ảnh siêu âm cho thấy nang buồng trứng trái kích thước 51x52mm, cấu trúc hỗn hợp gợi ý dạng nang bì.
Sau khi hội chẩn, PGS.TS Lê Thị Anh Đào – Trưởng khoa Phụ ngoại A5 cùng ê-kíp đã quyết định phẫu thuật nội soi vừa để chẩn đoán xác định, vừa xử trí triệt để tổn thương. Trong mổ, bác sĩ phát hiện nang buồng trứng trái kích thước khoảng 7x6cm, tử cung chưa phát triển – phù hợp với lứa tuổi tiền dậy thì. Ê-kíp đã tiến hành bóc tách, bảo tồn tối đa mô buồng trứng lành nhằm đảm bảo chức năng sinh sản cho bệnh nhi.
Toàn bộ khối u được lấy trọn qua đường nội soi, không xảy ra biến chứng trong và sau phẫu thuật. Sau vài ngày điều trị, sức khỏe của bé ổn định, hồi phục tốt và đã được xuất viện.
Các bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội khuyến cáo, cha mẹ cần đưa trẻ đi khám khi có biểu hiện đau bụng kéo dài hoặc bụng to bất thường, đặc biệt là ở những bé gái chưa dậy thì. Phát hiện sớm và điều trị kịp thời không chỉ giúp bảo tồn khả năng sinh sản mà còn ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Hầu hết u nang buồng trứng không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu
U nang buồng trứng là tình trạng xuất hiện một túi chứa dịch hoặc chất rắn phát triển bên trong hoặc trên bề mặt buồng trứng. Phần lớn các trường hợp lành tính và có thể tự biến mất, song một số trường hợp có thể gây đau bụng, rối loạn kinh nguyệt, thậm chí tiến triển thành ung thư nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.
Hầu hết u nang buồng trứng không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, người bệnh có thể nhận biết qua một số biểu hiện sau:
- Đau tức, cảm giác nặng ở vùng bụng dưới: Dễ bị nhầm với bệnh đường ruột hoặc đại tràng, song đây cũng là dấu hiệu thường gặp của u nang buồng trứng hoặc u xơ tử cung.
- Rối loạn kinh nguyệt: Chu kỳ kinh thất thường, lượng máu kinh thay đổi, kèm theo đau bụng âm ỉ.
- Tiểu khó, tiểu nhiều lần: Do khối u lớn dần gây chèn ép bàng quang.
- Đau vùng thắt lưng, vùng chậu hoặc khi quan hệ tình dục.
Khi có các triệu chứng trên, chị em cần đi khám sớm tại cơ sở chuyên khoa Sản phụ khoa để được chẩn đoán chính xác.