Qua thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh có khối u nang buồng trứng rất lớn, kích thước khoảng 30cm chiếm toàn bộ ổ bụng. Sau khi phẫu thuật, khối u được xác định nặng 9,3kg.
Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ đã bóc tách thành công khối u buồng trứng nặng 9kg, tương đương với trẻ 10 tháng tuổi.
Cách đây khoảng 3-4 năm, bệnh nhân thấy bụng to bất thường nhưng không đi khám. Khoảng nửa tháng trở lại đây, bệnh nhân thấy bụng to nhanh gây đau tức, chướng bụng ăn uống khó tiêu nên vào BV thăm khám và được phát hiện có khối u buồng trứng khủng.
Các bác sĩ thăm khám và chẩn đoán bệnh nhân mắc u nang bì buồng trứng phải, kích thước 10cm x 10cm, trọng lượng gần 1kg. Sau khi giải phẫu bác sĩ phát hiện bên trong chứa đầy tóc.
Nữ sinh đã cảm thấy đau bụng từ lâu nhưng không đi khám, còn gia đình cũng không thể ngờ con còn nhỏ nhưng đã có khối u nang buồng trứng.
Bệnh u nang buồng trứng là căn bệnh phụ khoa rất thường gặp ở bất kì lứa tuổi nào. Đa phần u nang buồng trứng là lành tính. Việc người bệnh u nang buồng trứng nên ăn gì và không nên ăn gì rất quan trọng, đặc biệt là trước và sau phẫu thuật cắt u nang (bao gồm cả trường hợp cắt bỏ buồng trứng).
Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai vừa phẫu thuật cắt bỏ khối u nang buồng trứng nặng hơn 3,5kg cho bé gái 14 tuổi.
Thấy con gái 10 tuổi bụng to, gia đình cho rằng do béo nên không đi khám. Khi đến BV, các bác sĩ xác định bệnh nhi có khối u nang buồng trứng kích thước lớn nên tiến hành nội soi cắt bỏ.
Bà Kế đã đau bụng từ rất lâu nhưng chỉ âm thầm chịu đựng, không dám nói với người thân vì sợ, lo lắng. Gần đây, tình trạng đau ngày càng tăng nên bệnh nhân mới đến bệnh viện và được xác định bị u nang buồng trứng.
Các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có khối u buồng trứng phải xoắn, kích thước lớn và có dấu hiệu hoại tử sắp vỡ đe dọa tính mạng mẹ con thai phụ nên chỉ định nội soi cấp cứu.