Bé gái 9 tuổi nguy kịch vì bị ong vò vẽ đốt
Ong vò vẽ là loài có độc tính mạnh, thậm chí có thể gây tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời
Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An mới đây đã tiếp nhận một bệnh nhi nữ 9 tuổi trong tình trạng nguy kịch sau khi bị ong vò vẽ tấn công, đốt hơn 50 nốt ở vùng đầu, cổ và bàn tay.
Khi nhập viện, bệnh nhi xuất hiện khó thở, tụt huyết áp, da và củng mạc mắt vàng sạm, không có nước tiểu – những biểu hiện của suy đa tạng nặng do độc tố ong vò vẽ. Nhận định đây là trường hợp đặc biệt nguy hiểm, các bác sĩ lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ, huy động toàn bộ nhân lực, trang thiết bị để cứu sống bệnh nhi.
Trẻ được thở máy hỗ trợ hô hấp, lọc máu liên tục, truyền máu và các chế phẩm máu, đồng thời điều trị lợi tiểu, phối hợp kháng sinh, kiểm soát chặt chẽ chức năng gan, thận và tuần hoàn. Nhờ sự theo dõi sát sao và xử trí khẩn trương, tình trạng của bệnh nhi dần ổn định.
Sau 14 ngày điều trị tích cực, bé đã được cai máy thở, ngừng lọc máu, các chức năng gan – thận phục hồi tốt, tỉnh táo, ăn uống và sinh hoạt bình thường. Hiện bệnh nhi chuẩn bị được xuất viện trong niềm vui của gia đình và các y bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc.

Sau 14 ngày điều trị tích cực, tình trạng của bệnh nhi đã ổn định và sắp được xuất viện
BSCKII. Nguyễn Hùng Mạnh, Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, cho biết: "Ong vò vẽ là loài có độc tính mạnh, chứa nhiều enzym và độc tố gây tan máu, tổn thương gan, thận, rối loạn đông máu, thậm chí có thể dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Trường hợp của bé gái 9 tuổi là minh chứng cho hiệu quả của việc phát hiện sớm, xử trí đúng và điều trị hồi sức tích cực toàn diện".
Bác sĩ Mạnh cũng khuyến cáo người dân, khi bị ong đốt cần bình tĩnh rời khỏi khu vực có ong, rút bỏ ngòi nếu còn, rửa sạch vết thương, chườm lạnh để giảm đau và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Nếu xuất hiện các dấu hiệu nặng như khó thở, sưng phù nhiều, vàng da, thiểu niệu hoặc mệt lả, cần được cấp cứu ngay để tránh nguy cơ suy đa tạng và tử vong.