Tags:

ong đốt

2 mẹ con bị ong đốt, một người tử vong

2 mẹ con bị ong đốt, một người tử vong

2 mẹ con bệnh nhân cùng bị ong bò vẽ đốt. Tuy nhiên, người mẹ đã tử vong tại địa phương.

Bị đột quỵ do ong đốt

Bị đột quỵ do ong đốt

Trong lúc hái rau ngoài vườn, bệnh nhân đã bị ong đốt. Sau đó, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng co giật, méo miệng, liệt nửa người.

Đàn ong khủng đốt khiến 5 người cấp cứu, 1 chú chó tử vong tại chỗ

Đàn ong khủng đốt khiến 5 người cấp cứu, 1 chú chó tử vong tại chỗ

Tổ ong trên mái nhà có chiều dài hơn 1m, rộng khoảng 50cm. Do chủ nhà bất cẩn chạm vào tổ, đàn ong đã đốt khiến 5 người trong gia đình nhập viện cấp cứu và một chú chó tử vong tại chỗ.

Cảnh báo tình trạng trẻ bị ong vò vẽ đốt khi chơi đùa

Cảnh báo tình trạng trẻ bị ong vò vẽ đốt khi chơi đùa

Trong lúc chơi đùa, bé D. bị ong vò vẽ đốt gây rối loạn đông máu, hạ kali phải đưa đến BV cấp cứu.

Nghệ An: Theo cha mẹ ra đồng gặt lúa, 5 trẻ bị ong đốt nguy kịch

Nghệ An: Theo cha mẹ ra đồng gặt lúa, 5 trẻ bị ong đốt nguy kịch

Khi ra đồng cùng gia đình để làm vụ mùa, 5 cháu nhỏ tại huyện Quế Phong (Nghệ An) bị ong đốt phải nhập viện cấp cứu.

Bé 8 tuổi nguy kịch vì bị ong vò vẽ đốt

Bé 8 tuổi nguy kịch vì bị ong vò vẽ đốt

Bé Phong theo các bạn trong làng đi bắt tổ ong vò vẽ và bị ong đuổi. Do chạy không kịp, bé đã bị ong đốt nhiều nốt phải nhập viện cấp cứu.

Cứu thành công cả mẹ lẫn con một sản phụ bị ong đốt nguy kịch

Cứu thành công cả mẹ lẫn con một sản phụ bị ong đốt nguy kịch

Khi nhân viên y tế tiếp cận được thì bệnh nhân trong trạng thái mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, khó thở, tức ngực, mạch nhanh, huyết áp tụt, vật vã kích thích và bắt đầu rối loạn ý thức. Các bác sĩ xác định bệnh nhân đã rơi vào tình trạng sốc phản vệ rất nặng do ong đốt.

Nhiều bệnh nhân nguy kịch, suy đa phủ tạng do bị ong đốt

Nhiều bệnh nhân nguy kịch, suy đa phủ tạng do bị ong đốt

Bệnh nhân H. nhập viện trong tình trạng suy thận cấp, vô niệu hoàn toàn, vỡ hồng cầu và rối loạn đông máu do bị ong vò vẽ đốt nhiều nốt. Bệnh nhân được điều trị tích cực, truyền dịch, lọc máu, sử dụng thuốc lợi tiểu.

Bé gái 8 tuổi nguy kịch do bị ong đốt hơn 50 mũi

Bé gái 8 tuổi nguy kịch do bị ong đốt hơn 50 mũi

Bé Vân bị hơn 50 vết ong đốt. Sau 7 tiếng nhập viện, cháu xuất hiện khó thở do phù nề đường hô hấp, phải hỗ trợ thở máy. Thêm vào đó, bệnh nhân còn có biến chứng suy đa phủ tạng.

Điện Biên: 11 học sinh nhập viện vì bị đàn ong tấn công trong giờ học

Điện Biên: 11 học sinh nhập viện vì bị đàn ong tấn công trong giờ học

Bác sỹ Cà Văn Nội - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) cho biết chiều 30/8, Trung tâm tiếp nhận trường hợp cấp cứu rất hy hữu khi cùng một lúc 11 học sinh trong một lớp học phải nhập viện do bị ong đốt.