Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa trong đêm giá rét

Nguyễn Long
23/02/2022 - 20:22
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa trong đêm giá rét

Bé gái hiện đang được người dân địa phương chăm sóc.

UBND xã Tự Tân (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đang phát đi thông báo tìm người thân cho bé gái sơ sinh bị bỏ rơi.

Ngày 23/2, lãnh đạo UBND xã Tự Tân (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) cho biết, chính quyền địa phương vẫn đang liên tục phát đi thông báo trên các phương tiện thông tin để tìm kiếm thân nhân của bé gái mới sinh chưa đầy 1 tuần tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa Đại An.

Theo vị lãnh đạo xã, vào khoảng 20h20 ngày 21/2, sư thầy Thích Đàm Phương, Trụ trì chùa Đại An trong lúc đi khóa cổng chùa thì phát hiện ở phía trước cổng chùa, có đặt 1 chiếc làn nhựa. Tiến hành kiểm tra, sư thầy phát hiện bên trong chiếc làn có 1 cháu bé sơ sinh, giới tính nữ được bọc trong một chiếc khăn nhung hoa màu hồng và chiếc chăn nhung màu vàng. Theo nhận định, cháu bé mới được khoảng 4 ngày tuổi.

Cũng theo vị lãnh đạo, thời điểm phát hiện, cháu bé vẫn còn tỉnh táo bình thường và được mặc quần áo, khăn. Bên cạnh chiếc làn còn có 1 túi nilong đựng khăn rốn, bỉm trẻ sơ sinh, tăm bông, băng rốn, quần áo, men tiêu hóa và sữa của trẻ sơ sinh. Ngoài ra không có bất kỳ giấy tờ, tài sản nào khác.

Sau khi tiếp nhận tin báo, UBND xã Tự Tân đã giao công an xã phối hợp với chính quyền thôn Đại Nu và sự thầy Thích Đàm Phương cùng ban ngành có liên quan tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc, đồng thời giao cho cán bộ trạm y tế xã kiểm tra sức khỏe và test nhanh Covid-19 cho cháu bé. Kết quả sơ bộ cho thấy cháu bé không có dị tật và sức khỏe hoàn toàn ổn định.

UBND xã Tự Tân đã thông báo về việc nhặt được trẻ bỏ rơi để cha, mẹ và thân nhân của cháu bé được biết đến nhận cháu. Theo lãnh đạo địa phương, trong thời hạn 7 ngày, nếu không có ai là cha, mẹ, thân nhân của cháu đến nhận thì UBND xã tạm thời bàn giao cháu cho người có nhu cầu nuôi dưỡng và công khai tại UBND xã trong thời hạn 30 ngày theo quy định của pháp luật.

Sau thời hạn 30 ngày, UBND xã sẽ tiến hành thực hiện các thủ tục đăng ký khai sinh cho cháu bé. Trong trường hợp không có người nhận nuôi dưỡng cháu thì UBND xã sẽ đưa cháu vào trại trẻ mồ côi nuôi dưỡng theo đúng quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm