Bé nặng 5,5kg chào đời bằng phương pháp sinh thường

20/10/2019 - 15:08
Khi siêu âm, các bác sĩ phát hiện thai lớn trên 5kg. Tuy nhiên, do sức khỏe sản phụ và thai nhi đều tốt nên bác sĩ chỉ định sinh thường. Sau khi được hỗ trợ, sản phụ đã vượt cạn thành công, em bé chào đời nặng 5,5kg.

Ngày 20/10, bác sĩ Giản Viết Hợp, Khoa Sản (Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết, các y bác sĩ vừa đỡ đẻ thành công cho sản phụ N.T.H. (33 tuổi, trú xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ), lấy ra em bé nặng 5,5kg bằng phương pháp sinh thường. Hiện tại, sức khỏe của mẹ và bé đều ổn định.

Trước đó, sáng ngày 20/10, sản phụ nhập viện trong tình trạng mang thai lần 3, thai 40 tuần. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định thai nhi nặng trên 5 kg, sức khỏe cả mẹ và thai nhi đều tốt nên cho sinh thường.

Đến khoảng 9h cùng ngày, sản phụ đã vượt cạn thành công, thai nặng 5,5kg.

 

Trẻ sơ sinh chào đời nặng 5,5kg bằng phương pháp sinh thường

Sản phụ cho biết, ở hai lần sinh trước thai đều rất to, bé đầu sinh ra nặng 3,8 kg, bé thứ hai nặng 4,8 kg, đều bằng phương pháp sinh thường.

Quá trình mang bầu, sản phụ cho biết ăn chủ yếu trái cây và các loại ngũ cốc bổ dưỡng. Riêng sản phụ tăng 11kg so với trước khi mang thai.

Theo bác sĩ Hợp, đối với những trường hợp sinh thai lớn, sản phụ rất dễ bị những di chứng như băng huyết, rách phần mềm phức tạp, thậm chí vỡ tử cung, thai nhi cũng rất dễ bị tổn thương. Vì thế, phần lớn những trường hợp mang thai to, bác sĩ đều chỉ định sinh mổ để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé. Riêng với trường hợp của sản phụ H., do sức khỏe của cả mẹ và bé đều rất tốt, nên trung tâm cho sinh thường. Đồng thời, trung tâm cũng sẵn sàng mổ sinh nếu sản phụ sinh thường khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của các y bác sĩ, sản phụ đã vượt cạn thành công.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm