Bé trai 18 tháng tuổi tử vong, tạm giữ mẹ và cha dượng

Minh Châu
03/06/2022 - 12:17
Bé trai 18 tháng tuổi tử vong, tạm giữ mẹ và cha dượng

Bé trai được gia đình tổ chức tang lễ, mai táng

Bé trai 18 tháng tuổi ở xã Mỹ Yên (huyện Bến Lức, Long An) tử vong bất thường nghi do bị bạo hành. Công an huyện Bến Lức đã tạm giữ mẹ ruột của bé và người cha dượng để điều tra làm rõ vụ việc. Hội LHPN địa phương đã nắm thông tin, chia sẻ với gia đình nạn nhân và giám sát vụ việc.

Trước đó, anh L.T.N.T (ngụ TP.Tân An, Long An) nhận được thông tin con anh là bé L.T.L.T.P. (18 tháng tuổi) đã tử vong khi đưa vào bệnh viện do bị chấn thương máu tụ dưới da, bầm tím tay chân nhiều.

Anh T. và mẹ bé là chị L.D.T.H. lấy nhau được 6 năm và có hai con nhưng ly hôn đã hơn 1 năm. Anh T. hiện nuôi con gái lớn, còn chị H. thì nuôi bé P.  Gần đây, chị H. có quen N.T.N. rồi sống chung với người này như vợ chồng tại một khu nhà trọ tại ấp 2, xã Mỹ Yên (huyện Bến Lức).

Nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức xuống khu nhà trọ xác minh, đồng thời khám nghiệm hiện trường vụ việc. Hiện Công an huyện Bến Lức đã tạm giữ mẹ ruột và người được gọi là cha dượng của bé P. để phục vụ công tác điều tra .

Bà Nguyễn Thụy Thắm, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Long An, cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, Hội LHPN tỉnh đã liên hệ, chỉ đạo Hội LHPN các cấp về việc phối hợp với các cơ quan chức năng và phát huy đội nữ hội viên nòng cốt nắm chắc thông tin, báo cáo.

Theo thông tin ban đầu, thời gian vừa qua, chị H. ở nhà chăm con, còn cha dượng đi làm thợ hồ; gia đình ít giao lưu, tiếp xúc với người xung quanh.

Hội LHPN tỉnh Long An tiếp tục nắm thông tin diễn biến mới và kết luận của cơ quan thẩm quyền.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm