Bệnh nhân Covid-19 đầu tiên ở Hà Nội có dấu hiệu stress

Linh Trần
07/03/2020 - 18:37
Bệnh nhân Covid-19 đầu tiên ở Hà Nội có dấu hiệu stress
Các bác sĩ cho biết, hiện tại N.H.N, trong tình trạng sốt nhẹ. Tuy nhiên, bệnh nhân có biểu hiện stress với những thông tin trên mạng. Bác sĩ đã khuyên bệnh nhân lúc này không nên dùng điện thoại để tĩnh dưỡng.

Liên quan đến nữ bệnh nhân N.H.N. (26 tuổi, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội) bị nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19), ngày 7/3, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một nữ bệnh nhân phải thở máy, dây dợ quanh người. Các tài khoản cho rằng, đó là N.H.N., bệnh nhân thứ 17 tại Việt Nam nhiễm bệnh viêm phổi cấp do virus Covid-19.

Sau đó, có rất nhiều bình luận ác ý đối với bệnh nhân N. vì cho rằng, cô là nguyên nhân khiến dịch dịch bùng phát.

Tuy nhiên, theo bác sĩ BV Bệnh Nhiệt đới TƯ, nơi đang cách ly cho bệnh nhân N.H.N. thì thông tin trên là giả mạo. Bởi hiện tại, các bệnh nhân và những người đang cách ly tại BV không có ai phải thở máy.

Các bác sĩ cho biết, hiện tại N.H.N, trong tình trạng sốt nhẹ. Tuy nhiên, bệnh nhân có biểu hiện stress với những thông tin trên mạng. Bác sĩ đã khuyên bệnh nhân lúc này không nên dùng điện thoại để tĩnh dưỡng.

* Như PNVN đã thông tin, tối 6/3/2020, Bộ Y tế xác nhận bệnh nhân N.H.N (trú tại phường Trúc Bạch) bị nhiễm virus corona chủng mới. Trước đó, bệnh nhân đi sang Anh thăm người thân, sau đó di chuyển sang thành phố Milan (Italy), rồi sang Pháp và về Việt Nam ngày 2/3 vừa qua. Đến ngày 5/3, bệnh nhân đi khám rồi được chuyển sang BV Bệnh Nhiệt đới TƯ. Kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân dương tính với Covid-19.

Ngay sau đó, Hà Nội đã đã thực hiện các biện pháp cách ly nhằm ngăn ngừa dịch lây lan.

Bệnh nhân Covid-19 đầu tiên ở Hà Nội có dấu hiệu stress - Ảnh 1.

Bệnh nhân N.H.N. đang được cách ly trị tại Bv Bệnh Nhiệt đới TƯ

Trong một diễn biến khác, chiều ngày 7/3, Bộ Y tế đã phát hiện thêm 2 ca tại Hà Nội mắc virus corona chủng mới (Covid-19). Đó là bà L.T.H. (sinh năm 1956, địa chỉ 125 Trúc Bạch, Q.Ba Đình) - bác của bệnh nhân N.H.N. và anh D.Đ.P. (sinh năm 1993, địa chỉ 113 Trúc Bạch, Q.Ba Đình) - lái xe riêng của gia đình N.

Đây là hai trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân N.H.N.

Hiện 2 bệnh nhân đã được Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hà Nội cách ly tại BV Bệnh Nhiệt đới TƯ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm