Bệnh nhân ung thư hết cảnh nằm dưới sàn nhà, gầm giường

Đông Quân
10/02/2023 - 13:12
Bệnh nhân ung thư hết cảnh nằm dưới sàn nhà, gầm giường

Ê-kíp bác sĩ phẫu thuật cho người bệnh

Bệnh viện Ung bướu TPHCM cơ sở 2 (TP.Thủ Đức, TPHCM) với cơ sở hiện đại đi vào hoạt động toàn bộ không chỉ góp phần nâng cao chất lượng thăm khám, điều trị cho bệnh nhân mà còn chấm dứt cảnh 2-3 bệnh nhân phải nằm trên một giường, thậm chí bệnh nhân phải nằm dưới sàn nhà, gầm giường như từng xảy ra ở cơ sở 1.
Bệnh nhân ung thư hết cảnh nằm dười sàn nhà, gầm giường - Ảnh 1.

Bệnh viện Ung bướu TPHCM cơ sở 2 (TP.Thủ Đức, TPHCM) được chính thức khởi công vào ngày 26/6/2016, quy mô 1.000 giường bệnh, vốn đầu tư gần 6.000 tỷ đồng. Đến ngày 12/10/2020, bệnh viện chính thức đưa khu Khám bệnh đi vào hoạt động. Tháng 6/2021, khu hóa trị trong ngày tại cơ sở 2 tiếp tục đưa vào hoạt động để “chia lửa” cho cơ sở 1. Trong làn sóng dịch thứ 4, vào giữa tháng 7/2021, khu nội trú 1.000 giường tại cơ sở 2 này trở thành Trung tâm hồi sức Covid-19 lớn nhất cả nước. Ngày 27/`1, toàn bộ Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 đã chính thức đi vào hoạt động thay thế cho cơ sở 1. Trong hình là cảnh bệnh nhân đang xếp hàng lấy số thứ tự khám bệnh tại Bệnh viện viện ung bướu cơ sở 2.

Bệnh nhân ung thư hết cảnh nằm dười sàn nhà, gầm giường - Ảnh 2.

Theo thống kê, hiện trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 tiếp nhận thăm khám, điều trị cho khoảng 5.000 lượt bệnh nhân.

Bệnh nhân ung thư hết cảnh nằm dười sàn nhà, gầm giường - Ảnh 3.

TS.BS Đặng Huy Quốc Thịnh - Phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM cho biết, hiện bệnh viện đã và đang nỗ lực tối đa để đem lại chất lượng chăm sóc tốt nhất cho người bệnh. “Khi về cơ sở 2 thì không còn cảnh 2-3 bệnh nhân phải nằm trên một giường, không còn cảnh bệnh nhân phải nằm dưới sàn nhà như ở cơ sở 1. Ở đây tất cả các phòng ốc đều được thiết kế, xây dựng khang trang. Trong phòng bệnh đều có điều hòa trung tâm, mỗi bệnh nhân một giường bệnh, trong phòng có nhà vệ sinh riêng. Việc chăm sóc cho bệnh nhân sẽ tiện ích, thoải mái và chất lượng chăm sóc sẽ tốt hơn rất nhiều”, bác sĩ Thịnh thông tin.

Bệnh nhân ung thư hết cảnh nằm dười sàn nhà, gầm giường - Ảnh 4.

Bệnh viện có các trang thiết bị hiện đại như máy xạ thế hệ mới, hệ thống pha chế thuốc tập trung, hệ thống 16 phòng mổ hiện đại, hệ thống xét nghiệm tự động automation, hệ thống giải trình tự gen... Trong hình là bác sĩ đang theo dõi hệ thống điều khiển trung tâm của phòng mổ. Có 4/16 phòng mổ có hệ thống telemedicine giúp thu truyền hình ảnh phục vụ cho công tác hội chẩn, đào tạo, giảng dạy.

Bệnh nhân ung thư hết cảnh nằm dười sàn nhà, gầm giường - Ảnh 5.

Ê-kíp bác sĩ đang thực hiện phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân. Hiện đa phần bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Ung bướu đến từ các tỉnh, thành ngoài TPHCM.

Bệnh nhân ung thư hết cảnh nằm dười sàn nhà, gầm giường - Ảnh 7.

Trong thời gian đầu, cơ sở 2 vẫn phải đối mặt với những khó khăn về mặt nhân lực, chi phí vận hành... Được biết, trung bình mỗi tháng Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 tốn khoảng 5 tỷ đồng tiền điện, gấp khoảng 5 lần so với cơ sở cũ. Những chi phí này ảnh hưởng đến hoạt động sự nghiệp của bệnh viện, thu nhập chung của cán bộ, nhân viên.

Bệnh nhân ung thư hết cảnh nằm dười sàn nhà, gầm giường - Ảnh 8.

Khu vực xạ trị tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 có những thiết bị xạ trị ung thư thế hệ mới, có thể tiếp nhận điều trị trung bình trên 300 lượt người bệnh và kỳ vọng cao hơn.

Bệnh nhân ung thư hết cảnh nằm dười sàn nhà, gầm giường - Ảnh 9.

Một bệnh nhân được xạ trị với máy gia tốc Truebeam. Đây được xem là thiết bị xạ trị ung thư thế hệ mới nhất, có thể điều trị được đa mặt bệnh, xạ phẫu, điều trị những ca khó ở bệnh nhi mà các bệnh viện khác chưa thể thực hiện được....

Bệnh nhân ung thư hết cảnh nằm dười sàn nhà, gầm giường - Ảnh 10.

Phòng hồi sức sau phẫu thuật được trang bị hiện đại. Các bệnh nhân sau khi mổ sẽ được chăm sóc, nghỉ ngơi tại đây trước khi trở về điều trị tại khoa. Việc Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 hoạt động toàn bộ góp phần nâng cao chất lượng điều trị và chấm dứt tình trạng người bệnh phải nằm trên sàn nhà, dưới gầm giường từng xảy ra ở cơ sở cũ. ở quận Bình Thạnh (TPHCM)

Bệnh nhân ung thư hết cảnh nằm dười sàn nhà, gầm giường - Ảnh 11.

Nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Dung (45 tuổi) cho biết với trang thiết bị hiện đại, bệnh nhân sang cơ sở 2 được chăm sóc tốt hơn. "Đối với nhân viên y tế thì công việc cũng nhiều hơn, bận rộn hơn. Máy móc mới, nhiều việc còn mới nên phải học hỏi", chị Dung nói.

Bệnh nhân ung thư hết cảnh nằm dười sàn nhà, gầm giường - Ảnh 12.

Theo Sở Y tế TPHCM, Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 có đầy đủ các tiện ích phục vụ người bệnh, nhiều trang thiết bị chuyên khoa hiện đại phục vụ phát triển các kỹ thuật chuyên sâu. Với các tiện ích phục vụ người bệnh, chắc chắn rằng thời gian chờ mổ, chờ xạ trị… sẽ được rút ngắn dần so với trước đây.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm