Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
25/10/2025 - 12:26 (GMT+7)

Bệnh viện Chợ Rẫy phát động "Cơ sở y tế không khói thuốc" năm 2025

Đông Quân

Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) vừa tổ chức lễ phát động "Cơ sở y tế không khói thuốc" năm 2025, nhằm hưởng ứng và cùng chung tay xây dựng môi trường “Không khói thuốc”.

Phát biểu tại sự kiện, BS CKII Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc phụ trách Quản lý Điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy, chia sẻ, mô hình "Cơ sở y tế không khói thuốc" được triển khai đồng bộ tại nhiều địa phương trên cả nước và tại Bệnh viện Chợ Rẫy, việc xây dựng môi trường không khói thuốc xanh - sạch - đẹp cũng đã được bệnh viện triển khai từ lâu.

Đây là một mục tiêu quan trọng không chỉ kết hợp giữa chất lượng chuyên môn với không gian điều trị mà còn chú trọng thực hiện nghiêm túc các quy định về môi trường và công tác phòng cháy chữa cháy trong bệnh viện.

Hiện nay, việc "Nói không với thuốc lá" được Bệnh viện Chợ Rẫy thể hiện rõ qua các biển báo, khu vực cấm hút thuốc và các hoạt động tuyên truyền thường xuyên nhằm góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, cải thiện tinh thần và chất lượng cuộc sống cho người bệnh, giúp giảm nguy cơ các vấn đề sức khỏe liên quan đến khói thuốc.

Tại lễ phát động, góp phần vào cam kết thực hiện mục tiêu và thông điệp của sự kiện, đại diện Ban giám đốc Bệnh viện cùng lãnh đạo các đơn vị khoa, phòng đã thực hiện nghi thức đầy ý nghĩa là cùng ký cam kết chung tay xây dựng môi trường không khói thuốc.

Bên cạnh đó, thực hiện công văn về việc tham gia cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá lần thứ I" của Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) ngày 19/9/2025. Để phát huy tinh thần chủ động, tích cực trong công tác xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc lá, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã tham gia chương trình bình chọn cơ sở y tế không khói thuốc.

Bệnh viện Chợ Rẫy phát động "Cơ sở y tế không khói thuốc" năm 2025- Ảnh 1.

Lễ phát động cơ sở y tế không khói thuốc lá tại Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2025

Nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy, trong khói thuốc phần lớn là chất độc hại, với khoảng 7.000 chất hóa học, trong đó có khoảng 70 chất gây ung thư, nguy hiểm nhất là chất nicotine. Bên cạnh đó trong khói thuốc còn có nhiều chất kích thích gây viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương trong lòng mạnh máu. Khi hút thuốc, khói thuốc vào phổi và ngấm vào máu, tích lũy lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên các bệnh như bệnh tim mạch, ung thư, hô hấp, bệnh răng, lợi và một số bệnh khác.

Theo số liệu của Bộ Y tế, Việt Nam nằm trong số 15 quốc gia có số người hút thuốc lá cao nhất thế giới với khoảng 15,3 triệu người hút và 33 triệu người bị ảnh hưởng do hít khói thuốc thụ động. Mỗi năm có khoảng 40.000 người tử vong vì các bệnh liên quan đến thuốc lá.

Theo các chuyên gia, hút thuốc là nguyên nhân hàng đầu gây ra ung thư phổi tại Việt Nam. Hút thuốc thụ động là hít phải (hay còn gọi là phơi nhiễm) khói thuốc từ đầu điếu đang cháy hoặc khói thuốc do người hút thuốc phả ra. Khói thuốc thụ động chứa hàng nghìn các hóa chất độc hại. Người không hút thuốc nhưng thường xuyên sống, làm việc trong môi trường có khói thuốc lá cũng mắc các bệnh như người hút thuốc.

Riêng với phụ nữ mang thai, tác hại của thuốc lá càng trở nên nghiêm trọng. Nhiều nghiên cứu ghi nhận việc hút thuốc chủ động hoặc thụ động làm giảm khả năng thụ thai, gây rối loạn rụng trứng, tăng nguy cơ vô sinh. Trong thai kỳ, khói thuốc làm tăng khả năng sảy thai, thai chết lưu, sinh non, trẻ sinh ra nhẹ cân hoặc kém phát triển. Nguy cơ đột tử ở trẻ sơ sinh cũng tăng gấp đôi nếu người mẹ hút thuốc trong thai kỳ hoặc em bé tiếp xúc với khói thuốc sau khi sinh.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận