Bị bạn trai cưỡng dâm, tung ảnh nóng, nữ sinh 17 tuổi nhiều lần tự vẫn

Hà Khê
29/06/2020 - 17:22
Bị bạn trai cưỡng dâm, tung ảnh nóng, nữ sinh 17 tuổi nhiều lần tự vẫn
Khi bạn gái đòi chia tay, Phan Việt Long dùng clip “nóng” của 2 người để đe dọa, ép bạn gái phải quan hệ tình dục với mình nhiều lần. Quá uất ức, thiếu nữ 17 tuổi đã nhiều lần tìm cách tự vẫn.

Vụ việc trên từng khiến dư luận xôn xao, phẫn nộ. Ngày 29/6, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Phan Việt Long (SN 1999, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội) về các tội "Cưỡng dâm" và "Làm nhục người khác".

Theo cáo trạng, đầu năm 2019, Phan Việt Long quen với chị N.T.H.L (SN 2002, trú tại Mê Linh, Hà Nội). Sau đó, 2 người nảy sinh tình cảm và nhiều lần quan hệ tình dục với nhau. Mỗi lần, Long đều dùng điện thoại để quay lại cảnh ân ái của 2 người.

Khoảng tháng 4/2019, do nảy sinh mâu thuẫn nên H.L đã đòi chia tay với Long. Sau đó, chị L. chặn zalo để Long không thể liên lạc được với mình. Không đồng ý với quyết định của bạn gái, Long đã gửi clip mặn nồng của 2 người cho chị L. xem và ép thiếu nữ phải chiều theo ý mình, không được chia tay.

Khi nhận được clip, chị L. đã sốc nên đã dùng dao cắt cổ tay để tự tử. Do có bạn học ngăn cản chị L. làm điều dại dột nên hậu quả không xảy ra.

Sau lần đó, chị H.L vẫn quyết tâm chia tay. Níu kéo không thành, Long tiếp tục đe dọa, ép chị H.L phải cho quan hệ tình dục nếu không sẽ đưa hình ảnh nhạy cảm của 2 người lên mạng xã hội.

Bị ép buộc, nữ sinh này không còn lựa chọn nào khác, nhiều lần miễn cưỡng phải vào nhà nghỉ với Long để quan hệ tình dục. Tài liệu điều tra cho thấy, Long đã 7 lần ép chị H.L phải quan hệ tình dục với mình.

Phan Việt Long tại phiên tòa sơ thẩm.

Phan Việt Long tại phiên tòa sơ thẩm.

Ngày 17/5, chị L. tiếp tục tìm cách chấm dứt quan hệ với Long. Thấy vậy, Long đã đăng nhập vào tài khoản Facebook của chị L. rồi đăng ảnh khỏa thân của L. và clip nhạy cảm của 2 người lên Facebook.

Bên cạnh đó, Long còn gửi clip trên cho một số bạn bè xem. Đáng nói, khi gửi clip kèm hình ảnh, Long còn bình luận bằng những từ ngữ tục tĩu, xúc phạm nặng nề tới danh dự, nhân phẩm của chị L.

Biết sự việc, vì quá sốc nữ sinh này đã tìm cách tự vẫn. Chị L. đã chạy ra sông gần nhà để nhảy xuống tự tử nhưng được nhiều người can ngăn, giữ lại. Chưa dừng lại ở đó, gã trai đốn mạt tiếp tục đe dọa, gây áp lực với thiếu nữ 17 tuổi.

Do quá uất ức, xấu hổ và lo sợ nếu không tiếp tục làm theo yêu cầu của Long, Long sẽ không buông tha nên chị L. đã 2 lần uống thuốc diệt chuột để tự tử. May mắn chị L. được người thân phát hiện, đưa đi cấp cứu nên thoát chết.

Khi chị L. nằm viện, Long lại đến nơi và ép chị L. đến nhà nghỉ ở Vĩnh Phúc để quan hệ tình dục.

Ngày 24/6/2019, gia đình chị L. làm đơn tố cáo Long ra cơ quan điều tra. Long đã bị bắt giữ và điều tra về hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa hôm nay, Phan Việt Long không tỏ ra hối lỗi, mặc dù thừa nhận các hành vi phạm tội mà cáo trạng đã truy tố.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phan Việt Long 12 năm tù về tội Cưỡng dâm, 3 năm tù về tội Làm nhục người khác. Tổng hình phạt đối với Long là 15 năm tù.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm