Bí thư Hà Nội: Phải hành động mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn vì một thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em

Hải Yến
30/11/2022 - 16:10
Bí thư Hà Nội: Phải hành động mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn vì một thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trò chuyện cùng các đại biểu tại Hội nghị

Sáng 30/11, Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Thường trực Thành ủy Hà Nội với đại biểu phụ nữ Thủ đô năm 2022 đã diễn ra với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở.

Kết luận Hội nghị đối thoại, Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong thời gian tới và đề nghị Hội LHPN Hà Nội tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội và lãnh đạo thành phố; chủ động, tích cực hơn nữa trong tham mưu đề xuất và tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường thu hút hội viên, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, những vấn đề khó khăn, bức xúc của phụ nữ; có nhiều sáng kiến chăm lo cho sự phát triển của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ yếu thế, đồng thời đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố.

Bí thư Hà Nội: Hành động mạnh mẽ hơn vì một thành phố an toàn với phụ nữ - trẻ em, từng bước xóa bỏ định kiến giới - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì đối thoại với phụ nữ Thủ đô năm 2022

"Tôi ghi nhận, tiếp thu, đánh giá cao và cảm ơn các ý kiến đóng góp xây dựng Thủ đô rất tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, đặc biệt những giải pháp phát huy vai trò của phụ nữ và tổ chức Hội trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng Thành phố an toàn, đề xuất các cơ chế để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và công tác cán bộ nữ, cán bộ Hội”

Bí thư thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh

Bí thư Hà Nội yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND thành phố có trách nhiệm tăng cường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch, mô hình để xây dựng thành phố an toàn, thân thiện cho phụ nữ, trẻ em; hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để phụ nữ Thủ đô có điều kiện phát huy tối đa tiềm năng, sức sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của thành phố, có cơ chế để đội ngũ nữ trí thức tham gia phản biện nhằm đóng góp vào sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu; nghiên cứu đề xuất chính sách đặc thù hỗ trợ đối tượng nữ cựu thanh niên xung phong cao tuổi, đơn thân, hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Hà Nội: Hành động mạnh mẽ hơn vì một thành phố an toàn với phụ nữ - trẻ em, từng bước xóa bỏ định kiến giới - Ảnh 3.

Các đại biểu phụ nữ tham gia Hội nghị

Bí thư yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện tốt công tác cán bộ nữ của thành phố; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rà soát, bổ sung quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ nữ bảo đảm thực hiện các chỉ tiêu về tăng tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý ở các cấp; Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu chỉ đạo, định hướng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các quy định bình đẳng giới và công tác phụ nữ, quyền trẻ em, xây dựng thành phố an toàn, thân thiện với phụ nữ, trẻ em, từng bước xóa bỏ định kiến giới...

"Tôi ghi nhận, tiếp thu, đánh giá cao và cảm ơn các ý kiến đóng góp xây dựng Thủ đô rất tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, đặc biệt những giải pháp phát huy vai trò của phụ nữ và tổ chức Hội trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng Thành phố an toàn, đề xuất các cơ chế để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và công tác cán bộ nữ, cán bộ Hội" – Bí thư thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Bí thư Hà Nội: Hành động mạnh mẽ hơn vì một thành phố an toàn với phụ nữ - trẻ em, từng bước xóa bỏ định kiến giới - Ảnh 4.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng (thứ 7 từ trái qua) trao Bằng khen cho các phụ nữ tiêu biểu

Tại hội nghị, 10 phụ nữ Thủ đô tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022 đã được tôn vinh. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn đã trao Bằng khen và tặng hoa chúc mừng các cá nhân.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm