Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng: Hà Nội tiếp tục hoàn thiện cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Quang Thái
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Hà Nội xác định lấy con người làm trung tâm, văn hóa là nền tảng, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực phát triển. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế trọng dụng nhân tài, mở rộng không gian sáng tạo và chuyển từ tham vấn sang đồng kiến tạo chính sách.
Chiều 29/7, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức gặp mặt đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ và nghệ nhân tiêu biểu trên địa bàn thành phố.
Hoàn thiện cơ chế để thu hút nhân tài cống hiến
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, những thành tựu phát triển của Thủ đô thời gian qua luôn có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ và nghệ nhân.
Theo Bí thư Thành ủy, bằng lao động sáng tạo, đội ngũ trí thức, nhà khoa học đã tham gia tư vấn, phản biện, hiến kế cho thành phố trong xây dựng chính sách, quy hoạch, quản lý phát triển đô thị, phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Trong khi đó, các văn nghệ sĩ, nghệ nhân góp phần gìn giữ, bồi đắp và trao truyền những giá trị văn hóa đặc sắc của Thăng Long - Hà Nội.

Thành ủy Hà Nội gặp mặt đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ và nghệ nhân tiêu biểu trên địa bàn thành phố. Ảnh: Quang Thái
Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng ghi nhận, với uy tín và sức ảnh hưởng của mình, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, củng cố khối đại đoàn kết và tạo nên sức mạnh nội sinh của Thủ đô.
Theo Bí thư Thành ủy, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu xây dựng thành phố Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc, là trung tâm văn hóa, kinh tế, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Thành phố xác định lấy con người làm trung tâm, văn hóa là nền tảng, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực phát triển, quản trị hiện đại là phương thức và hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất"
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng
Để hiện thực hóa mục tiêu này, Hà Nội tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, nhất là Nghị quyết số 57, Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị và Luật Thủ đô năm 2026 bằng các nghị quyết chuyên đề về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển công nghiệp văn hóa, thu hút và phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao.
Thành phố cũng từng bước hình thành các không gian nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, phát triển các trung tâm văn hóa, công nghiệp văn hóa, khu công nghệ số, đô thị đại học và các thiết chế mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học, văn nghệ sĩ phát huy năng lực sáng tạo.
Bên cạnh đó, Hà Nội tiếp tục hoàn thiện cơ chế phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài; xây dựng môi trường dân chủ, minh bạch, cầu thị; quan tâm chính sách đãi ngộ để các nhà khoa học yên tâm nghiên cứu, văn nghệ sĩ sáng tạo và nghệ nhân giữ nghề, truyền nghề.
Chuyển từ tham vấn sang đồng kiến tạo chính sách
Một trong những nội dung được Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh là quan điểm phát huy dân chủ thực chất, tôn trọng tư duy độc lập và sáng tạo, coi phản biện khoa học, phản biện xã hội là nguồn lực quan trọng để nâng cao chất lượng quyết sách.
Theo đó, thành phố sẽ chuyển mạnh từ cơ chế tham vấn khi chính sách đã hình thành sang đồng kiến tạo ngay từ quá trình nghiên cứu, xây dựng chính sách, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ và nghệ nhân tham gia từ sớm đối với những vấn đề lớn của Thủ đô.
Mục tiêu là mỗi chủ trương khi ban hành đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, có cơ sở khoa học, bám sát thực tiễn và bảo đảm hiệu quả trong quá trình triển khai.


Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Tĩnh (trái) và PGS.TS. Bùi Hoài Sơn phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Quang Thái
Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị đội ngũ trí thức, nhà khoa học tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong việc tham gia giải quyết 30 bài toán lớn và 5 điểm nghẽn của Hà Nội. Theo ông, đây là những nhiệm vụ trọng tâm để tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Ông đề nghị các trường đại học, viện nghiên cứu phối hợp với thành phố đầu tư các phòng thí nghiệm trọng điểm, nghiên cứu công nghệ lõi, sản phẩm chiến lược, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, nhất là trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, y tế, môi trường và vật liệu mới.
Đối với đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân, Bí thư Thành ủy mong muốn tiếp tục phát huy vai trò trong gìn giữ bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội; tham gia phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, khai thác hiệu quả không gian di sản và các thiết chế văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Xây dựng Thủ đô thành trung tâm lớn về văn hóa, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cũng kỳ vọng đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ và nghệ nhân tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh; lan tỏa những giá trị tốt đẹp, khơi dậy tình yêu, niềm tự hào và trách nhiệm đối với Thủ đô.
Trước mắt, thành phố mong muốn các nghệ sĩ, nghệ nhân tham gia tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 vào tháng 10 năm nay, đồng thời phấn đấu đưa các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 9% GRDP của thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và các đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Quang Thái
Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục tạo môi trường thuận lợi nhất để trọng dụng nhân tài, ưu tiên nguồn lực và mở rộng các kênh để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ và nghệ nhân tham gia vào quá trình xây dựng, phát triển Thủ đô.
"Với truyền thống ngàn năm văn hiến, cùng sự đồng hành của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân và nhân dân Thủ đô, chúng ta tin tưởng chắc chắn sẽ sớm thực hiện được mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội thành trung tâm lớn về văn hóa, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; là nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa những giá trị của dân tộc, đóng góp xứng đáng vào mục tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc", Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh.