Bị yêu cầu tước danh hiệu Hoa hậu Đại dương, Lê Âu Ngân Anh vẫn xin cấp phép dự thi quốc tế

04/12/2018 - 09:24
Từng bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch) yêu cầu tước danh hiệu Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017, song mới đây, Lê Âu Ngân Anh vẫn làm hồ sơ gửi đơn vị này để xin cấp phép đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa - Miss Intercontinental 2018.

Nhận lời mời tham dự của BTC cuộc thi Miss Intercontinental 2018, Lê Âu Ngân Anh cho biết, cô đã lên kế hoạch sẵn sàng tham gia. Hiện hồ sơ xin cấp phép của Hoa hậu Đại dương 2017 đã được nộp và đang chờ ý kiến từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn - Bộ VHTT&DL.

 

“Ngay sau khi đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017, tôi đã nhận được một số lời mời tham dự các cuộc thi nhan sắc thế giới, nhưng ở thời điểm đó, tôi biết mình cần có thêm thời gian. Trong hơn một năm qua, tôi đã lắng nghe những góp ý của công chúng và các chuyên gia để ngày càng hoàn thiện bản thân hơn. Và tới hôm nay, tôi hoàn toàn tự tin mình sẽ là một đại diện mạnh của Việt Nam tại Miss Intercontinental 2018”, Lê Âu Ngân Anh cho biết.

Lê Âu Ngân Anh đang chờ Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép dự thi Miss Intercontinental 2018
 

Ngân Anh nói, cô biết mình cần trau dồi kiến thức cũng như các kỹ năng mềm để ngày càng hoàn thiện hơn trong mắt công chúng nên suốt thời gian qua, Lê Âu Ngân Anh vẫn kiên trì tập luyện kỹ năng với các chuyên gia đào tạo Hoa hậu hàng đầu khu vực đến từ Trung tâm đào tạo Hoa hậu Việt Nam. 

Sau khi hoàn thành khóa học đầu tiên vào tháng 7/2018 tại Trung tâm đào tạo Hoa hậu Việt Nam ở TP.HCM, Ngân Anh khiến công chúng ngạc nhiên khi trở thành “học trò” của ông trùm hoa hậu Philippines - Jonas Gaffud.

Jonas Gaffud, người được mệnh danh “ông trùm” hoa hậu quyền lực nhất hiện nay khi giúp Philippines soán ngôi cường quốc hoa hậu từ tay Venezuela vào năm 2016. Dưới bàn tay của Jonas Gaffud, rất nhiều người đẹp Philippines làm nên kỳ tích tại Top 5 cuộc thi sắc đẹp danh tiếng nhất thế giới từ năm 2010 đến nay như Hoa hậu Hoàn vũ 2015, Á hậu Hoàn vũ các năm 2010, 2011, 2012, 2013 và 2016, Hoa hậu Thế giới 2013, Á hậu Thế giới năm 2011 và 2016, Á hậu Hòa bình Quốc tế các năm 2013, 2015, 2016 và 2017, Hoa hậu Siêu quốc gia 2013, Hoa hậu Quốc tế năm 2013 và 2016… 

Miss Intercontinental 2018 diễn ra từ ngày 8 đến 26/1/2019 tại Philippines. Đây được xem là mùa có quy mô lớn nhất trong lịch sử 47 năm của cuộc thi này. Hiện tại Miss Intercontinental đã có hơn 90 thí sinh đăng ký tham dự. 

Lê Âu Ngân Anh đã gây tranh cãi khi đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017 bởi từng phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi mà vẫn dự thi và đoạt giải. Liên quan đến sự việc này, ngày 11/1/2018, Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VHTT&DL) đã ra công văn số 18/NTBD-QLBD gửi Công ty TNHH Võ Việt Chung International - đơn vị được Bộ VHTT&DL cấp phép tổ chức “Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017”. 

Nội dung công văn khẳng định, Công ty TNHH Võ Việt Chung International và Ban tổ chức cuộc thi đã vi phạm điểm b, khoản 1, điều 14 của Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ban hành ngày 12-11-2013 của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.
 
Công văn của Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VHTT&DL) 
 
Thanh tra Bộ VHTT&DL sau đó đã lập biên bản, ban hành quyết định số 81/QĐ-XPVPHC ngày 23-11-2017 xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi “Đưa thí sinh thi người đẹp, người mẫu không đủ các điều kiện theo quy định”.
 
Để đảm bảo kết quả cuộc thi được công bằng, Cục NTBD đề nghị Giám đốc Công ty TNHH Võ Việt Chung International thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ của đơn vị tổ chức cuộc thi đã cam kết tại đề án tổ chức “Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017”. Cụ thể, Cục NTBD yêu cầu đơn vị này hủy kết quả đối với thí sinh Lê Âu Ngân Anh do không đảm bảo điều kiện dự thi theo quy định.

 

Lê Âu Ngân Anh khi đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm