Mỹ: Biến chủng mới Omicron không làm trở nặng

Linh Trần
12/12/2021 - 23:34
Mỹ: Biến chủng mới Omicron không làm trở nặng
Các trường hợp nhiễm biến thể Omicron của SARS-CoV-2 ở Mỹ có các triệu chứng nhẹ. Hầu hết, các trường hợp nhiễm Omicron của SARS-CoV-2 đều đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 mũi cơ bản hoặc mũi tăng cường.

Liên quan đến biến chủng mới Omicron của SARS-CoV-2, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ cho biết, hầu hết các trường hợp nhiễm biến thể này ở Mỹ có các triệu chứng nhẹ.

Theo báo cáo của CDC Hoa Kỳ, tiêm chủng vaccine Covid-19 tuy không hoàn toàn bảo vệ con người khỏi nhiễm virus nhưng những ca nhiễm Omicron đầu tiên tại quốc gia này được theo dõi cho thấy tình trạng bệnh ở thể nhẹ hoặc trung bình. Trong số 43 trường hợp tại Mỹ đã được phát hiện, không có trường hợp nào chuyển nặng và tử vong.

Kết quả cũng cho thấy, 79% số người nhiễm biến thể Omicron ở Mỹ đã được tiêm đầy đủ 2 liều vaccine Pfizer/BioNTech hoặc Moderna hoặc 1 liều vaccine Johnson & Johnson. Ngoài ra, đã có 5/14 người đã được tiêm liều vaccine tăng cường từ ít nhất 2 tuần trước đó.

Ở một nghiên cứu khác, các nhà khoa học thuộc Cơ quan An ninh y tế của Anh nhận thấy nhiều người bị nhiễm biến thể Omicron cũng được xác định là đã được tiêm vaccine phòng Covid-19 và tiêm mũi vaccine tăng cường.

Theo đó, các nhà khoa học Anh đã phân tích 581 trường hợp bị nhiễm biến thể Omicron, xem xét hồ sơ tiêm chủng của bệnh nhân và so sánh với hàng nghìn người đã được tiêm chủng khi biến thể Delta hoành hành. Kết quả cho thấy, những người đã được chủng ngừa gần đây bằng 2 liều vaccine Pfizer/BioNTech dường như được bảo vệ tốt hơn chống lại Omicron, nhưng hiệu quả giảm xuống dưới 37% nếu họ đã được chủng ngừa quá 4 tháng. Một liều tăng cường vaccine Pfizer giúp khôi phục hiệu quả của vaccine chống lại biến thể Omicron lên khoảng 75%. Tuy nhiên, những kết quả này mới chỉ được tiến hành phân tích trên một số lượng ít người.

Mỹ: Biến chủng mới Omicron không làm trở nặng - Ảnh 1.

Hiện nay, các nhà khoa học đang nỗ lực tìm hiểu về biến thể Omicron để hiểu rõ hơn về cơ chế dễ lây lan của nó và đánh giá hiệu quả của các xét nghiệm chẩn đoán, hiệu quả của vaccine và phương pháp điều trị đối với biến thể này. Các nhà khoa học cho rằng, các ca bệnh gần đây di chuyển quốc tế thường là người trẻ tuổi hơn, khỏe mạnh hơn và có thể không đại diện cho dân số nói chung. Nếu biến thể Omicron lây lan rộng, với số ca lây nhiễm nhiều thì có thể sẽ xuất hiện những trường hợp bệnh trầm trọng. Ngay cả khi hầu hết các trường hợp nhiễm Omicron là nhẹ, nhưng nếu lây nhiễm mạnh thì có thể sẽ dẫn đến tình trạng quá tải hệ thống y tế. Mức độ nghiêm trọng về mặt lâm sàng khi nhiễm biến thể Omicron sẽ được hiểu rõ hơn khi dữ liệu các ca bệnh tiếp tục được bổ sung thêm.

Theo khuyến cáo của CDC Hoa Kỳ, các quốc gia nên áp dụng tất cả các biện pháp hiện có nhằm giảm thiểu nguy cơ mắc Covid-19. Thực hiện đồng thời các chiến lược phòng ngừa bao gồm tiêm chủng, đeo khẩu trang, cải thiện thông khí, xét nghiệm, kiểm dịch và cách ly sẽ giúp giảm sự lây truyền của SARS-CoV-2 và phòng ngừa nguy cơ nhập viện, mắc bệnh trầm trọng và tử vong do Covid-19.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm