Bình Dương: Hiệu quả từ mô hình Chi hội 5 không 3 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới

Thanh Lam
27/03/2020 - 10:19
Bình Dương: Hiệu quả từ mô hình Chi hội 5 không 3 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới
Trong nhiều năm qua, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới đã được các cấp Hội LHPN Bình Dương tích cực hưởng ứng, đưa Cuộc vận động trở thành hoạt động lan tỏa trong cộng đồng.

Thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, thời gian qua, các tầng lớp phụ nữ ở Bình Dương đã tích cực hưởng ứng tham gia xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần thực hiện hầu hết các tiêu chí nông thôn mới.  

Từ sự hướng dẫn của Trung ương Hội LHPN Việt Nam về thành lập mô hình "Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới", Hội LHPN tỉnh chọn điểm chỉ đạo thực hiện tại xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên. Đến nay, đã thành lập được 27 chi hội 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với hơn 4.500 thành viên. Thông qua cuộc vận động, đã góp phần nâng cao hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", xây dựng gia đình văn hóa.

Hội LHPN Bình Dương: Lan tỏa tinh thần xây dựng nông thôn mới gắn với ‘5 không 3 sạch’ - Ảnh 1.

Các hoạt động của Hội LHPN Bình Dương góp phần tích cực vào xây dựng nông thôn mới

Trong thời gian qua, các vấn đề về an toàn thực phẩm, vấn đề sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cũng được các cấp Hội LHPN tỉnh Bình Dương đặc biệt chú trọng. Các cấp Hội triển khai bằng nhiều hoạt động đa dạng, hiệu quả.

Điển hình như Hội LHPN Bắc Tân Uyên (Bình Dương) tham mưu thành lập đề án "Tuyên truyền, giáo dục phụ nữ an toàn thực phẩm" giai đoạn 2017-2021, Hội đã tổ chức 29 lớp tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm cho gần 3.100 cán bộ, hội viên, phụ nữ tại các xã, thị trấn. Tổ chức 6 hội thi "Tìm hiểu về kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm" với các hình thức da đạng, phong phú, thu hút được hội viên phụ nữ tham gia.

Đặc biệt, các cấp Hội trong tỉnh đã vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tập trung tuyên truyền, vận động đảm bảo tiêu chí 3 sạch "sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ" của Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch".

Hội LHPN Bình Dương: Lan tỏa tinh thần xây dựng nông thôn mới gắn với ‘5 không 3 sạch’ - Ảnh 2.

Vấn đề an toàn thực phẩm được các cấp Hội quan tâm, chú trọng

Các tiêu chí "sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ" vẫn tiếp tục được nhiều Hội phụ nữ cấp huyện và cơ sở lựa chọn, triển khai thực hiện bằng nhiều hoạt động cụ thể như phát động hội viên hạn chế sử dụng túi nilon trong sinh hoạt hàng ngày; trao tặng bình thủy tinh và giỏ đi chợ cho cán bộ, hội viên; vận động hội viên tiểu thương sử dụng các loại bao bì thân thiện với môi trường, thu gom rác thải bỏ đúng nơi quy định... Trong năm 2019, Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố đã cấp phát hơn 20.000 chiếc túi vải, 3.000 bình nước thủy tinh cho cán bộ, hội viên và phụ nữ.

Những việc làm cụ thể, thiết thực của các cấp Hội LHPN Bình Dương trong những năm qua đã góp phần không nhỏ trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương, giúp đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng lên.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm