Tags:

BN 91

Chuyên gia của Tập đoàn Hòa Phát nhiễm COVID-19, BN91 bắt đầu hành trình về nước

Chuyên gia của Tập đoàn Hòa Phát nhiễm COVID-19, BN91 bắt đầu hành trình về nước

Chuyên gia của Tập đoàn Hòa Phát được xác định nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, do bệnh nhân được cách ly ngay khi nhập cảnh nên không có khả năng lây ra cộng đồng. Trong khi đó, BN91 đã bắt đầu làm các thủ tục để về nước.

Ngày mai, BN 91 sẽ được về nước

Ngày mai, BN 91 sẽ được về nước

BN 91 sẽ về nước trên chuyến bay lúc 23h ngày 12/7. Chuyến bay sẽ quá cảnh tại Frankfurt (Đức) rồi hạ cánh tại Anh.

Phi công người Anh nhiễm COVID-19 xuất viện, phát hiện 14 trường hợp nhiễm mới

Phi công người Anh nhiễm COVID-19 xuất viện, phát hiện 14 trường hợp nhiễm mới

Chiều nay, BN 91 là phi công người Anh nhiễm COVID-19 đã được xuất viện. Tuy nhiên, Việt nam cũng ghi nhận 14 trường hợp mới nhiễm COVID-19 đều trở về từ nước ngoài.

BN91 gần như bình phục hoàn toàn, đang được xem xét đưa về nước

BN91 gần như bình phục hoàn toàn, đang được xem xét đưa về nước

Sức khỏe của BN91 gần như đã hồi phục hoàn toàn. Các chuyên gia sẽ thực hiện buổi hội chẩn quốc gia trong tuần này để xem xét khả năng đưa BN91 hồi hương vào ngày 12/7.

BN 91 hồi phục thần kỳ nhưng có thể bị những đợt nhiễm trùng mới

BN 91 hồi phục thần kỳ nhưng có thể bị những đợt nhiễm trùng mới

Theo đánh giá của Tiểu ban Điều trị, BN 91 vẫn cần nhiều tuần để phục hồi đáp ứng với gắng sức và chức năng vận động. Trong quá trình phục hồi có thể bị những đợt nhiễm trùng mới.

Vừa tỉnh dậy sau đợt hôn mê dài, BN 91 đã nhớ password điện thoại, máy tính bảng, thẻ ngân hàng

Vừa tỉnh dậy sau đợt hôn mê dài, BN 91 đã nhớ password điện thoại, máy tính bảng, thẻ ngân hàng

Hiện BN 91 nhân tỉnh, sức khỏe có nhiều cải thiện. Đặc biệt, bệnh nhân vừa tỉnh đậy sau đợt hôn mê dài nhưng đã nhớ password điện thoại, máy tính bảng, thẻ ngân hàng

Phổi của bệnh nhân 91 đã phục hồi gần 60%

Phổi của bệnh nhân 91 đã phục hồi gần 60%

Thông tin từ bệnh viện điều trị cho phi công người Anh nhiễm covid-19 (bệnh nhân 91) cho biết, phổi của bệnh nhân 91 đã hồi phục gần 60%. Đến nay, chi phí điều trị cho BN 91 nhiễm COVID-19 đã hết hơn 3,5 tỷ đồng.

Bệnh nhân 91 đã hồi phục được 50%

Bệnh nhân 91 đã hồi phục được 50%

Đến thời điểm này khả năng phục hồi phổi của BN91 - phi công người Anh - đã đạt khoảng 50%. Bệnh nhân tiếp tục được sử dụng kháng sinh điều trị nhiễm trùng và vật lý trị liệu tích cực để sớm phục hồi cải thiện về sức cơ.

Phi công người Anh đã được cai tim - phổi nhân tạo

Phi công người Anh đã được cai tim - phổi nhân tạo

Trong 2 ngày qua, các thông số ECMO được giảm dần. Đến 8h30 ngày 3/6, bệnh nhân 91 đã ngừng sử dụng ECMO.

Phổi của BN 91 đã hoạt động được 40%

Phổi của BN 91 đã hoạt động được 40%

Đến sáng ngày 1/6, phổi của BN 91 tiếp tục được cải thiện, thông khí phổi đã tăng lên 40% (trước đó là 10% rồi tăng lên 30%).