Bộ Công an đặc biệt quan tâm công tác trẻ em, con thương binh, liệt sĩ Công an

HKD. Ảnh: Hội Phụ nữ Bộ Công an
27/07/2022 - 13:39
Bộ Công an đặc biệt quan tâm công tác trẻ em, con thương binh, liệt sĩ Công an

Cụm thi đua Phụ nữ Lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh tặng học bổng cho trẻ me bị mồ côi do Covid-19

Các tổ chức trong lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã dành nhiều sự quan tâm, chăm lo đến công tác trẻ em, các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình thương binh, liệt sĩ trong lực lượng Công an.

Suốt nhiều năm qua, trong lực lượng CAND, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em CAND đã làm tốt công tác tham mưu giúp Bộ Công an, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, quan tâm đến công tác gia đình và trẻ em, xây dựng gia đình cán bộ chiến sĩ Công an bền vững. Cấp uỷ, lãnh đạo các cấp luôn quan tâm, chỉ đạo, cùng với các tổ chức đoàn thể chính trị thực hiện nhiều chương trình, sân chơi bổ ích dành cho lứa tuổi thanh, thiếu nhi với mục tiêu "Tất cả vì sự phát triển toàn diện của trẻ em" và xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững.

Nhiều hoạt động có ý nghĩa đã được tổ chức như: Cuộc thi viết - vẽ "Con yêu mẹ - chiến sĩ Công an"; nói chuyện chuyên đề, kỹ năng tự bảo vệ mình, phòng chống bạo lực, xâm hại, phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em, phòng cháy chữa cháy; giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; tặng quà cho các cháu là con cán bộ chiến sĩ nhân Tháng hành động vì trẻ em, Tết thiếu nhi, Tết trung thu; tạo diễn đàn, sân chơi bổ ích để cán bộ, chiến sĩ cùng nhau chia sẻ, trao đổi, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng xây hạnh phúc gia đình, chăm sóc, giáo dục con cái chăm ngoan, thành đạt.

Bộ Công an đặc biệt quan tâm công tác trẻ em, con thương binh, liệt sĩ Công an - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (áo dài xanh) và Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an - Đại tá Ngô Hoài Thu trao quà cho con thương binh liệt sĩ Bộ Công an

Đặc biệt, các tổ chức trong lực lượng CAND đã dành nhiều sự quan tâm, chăm lo đến những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình thương binh, liệt sĩ Công an. Thời gian qua, Chương trình "Sóng và máy tính cho em" đã mang giúp các cháu có đủ điều kiện học tập trong tình hình dịch Covid -19; hơn 500 cháu là con cán bộ, chiến sĩ mồ côi cha/mẹ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã có thêm những "Mẹ đỡ đầu" bù đắp tình yêu thương, chở che, định hướng cuộc sống...

Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng X03, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em CAND cho biết: Kết thúc năm học 2021 - 2022, có gần 500 cháu là con cán bộ chiến sĩ đạt giải cấp tỉnh, thành phố, trên 10 nghìn cháu đạt học sinh giỏi cấp quận, huyện, trong đó có 03 cháu đạt giải Quốc tế, 25 cháu đạt giải Quốc gia, 33 cháu là con thương binh, liệt sĩ Bộ Công an luôn chăm ngoan, học giỏi. Tiêu biểu trong các học sinh được tuyên dương có: Cháu Phạm Nguyễn Minh Tuấn (lớp 11, con đồng chí Nguyễn Thanh Hương A04), đạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế; cháu Nguyễn Thành Lâm (lớp 12 con đồng chí Nguyễn Thị Thủy A09) và cháu Bùi Trần Bảo Long (lớp 12, con đồng chí Bùi Long Hưng V01), đạt Huy chương Vàng Cuộc thi phát minh sáng chế quốc tế Vac-xa-va; cháu Nguyễn Minh Tú (lớp 10, con đồng chí Nguyễn Văn Minh - C10), đạt giải Nhất Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia; cháu Nguyễn Phương Uyên (lớp 11, con đồng chí Nguyễn Ngọc Hải - K02), đạt giải Nhì Cuộc thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT…

Đại tá Ngô Hoài Thu nhấn mạnh, những thành tích xuất sắc mà các cháu đạt được trong học tập, rèn luyện là niềm vui, nguồn động lực to lớn đối với bố, mẹ là những chiến sĩ Công an đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, gìn giữ sự bình yên cho cuộc sống.

Bộ Công an đặc biệt quan tâm công tác trẻ em, con thương binh, liệt sĩ Công an - Ảnh 2.

Tuyên dương học sinh giỏi tiêu biểu là con cán bộ chiến sĩ Công an

Được biết, hàng năm, 100% con cán bộ chiến sĩ được tặng quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6. Vào dịp Tháng hành động vì trẻ em và tết Nguyên đán vừa qua, 2.064 cháu là con cán bộ, chiến sĩ CAND có hoàn cảnh khó khăn, các cháu bị khuyết tật, bị di chứng chất độc da cam, con thương binh, liệt sĩ trong CAND được tặng quà với tổng số tiền là hơn 2 tỷ đồng trích từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND; các cháu có thành tích cao trong học tập và rèn luyện được các cấp động viên khen thưởng từ Quỹ "Khuyến học CAND". Cấp ủy, lãnh đạo Công an đơn vị, địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện cho Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn các cấp trong Công an tiếp tục thực hiện các công trình, mô hình, phần việc chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn như: "Nâng bước em đến trường", "Chắp cánh ước mơ", "Mẹ đỡ đầu".... Đến nay, đã có 1.408 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Công an đơn vị, địa phương, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và Công đoàn các cấp trong CAND nhận nuôi, đỡ đầu.

Năm 2022, nhân 75 năm Ngày thương binh liệt sỹ, các đơn vị đều tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có nạn nhân bị di chứng chất độc da cam, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sỹ, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho các gia đình thương binh liệt sỹ… 

Song song với các hoạt đồng này, Bộ công an cũng tổ chức các hoạt động trao nhà tình nghĩa, thăm hỏi, động viên, tặng quà cho hàng trăm các cháu có hoàn cảnh khó khăn, các cháu bị bệnh hiểm nghèo, các gia đình nghèo ở vùng sâu, vùng xa, các cơ sở, trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi không nơi nương tựa…

Bộ Công an đặc biệt quan tâm công tác trẻ em, con thương binh, liệt sĩ Công an - Ảnh 3.

Đại tá Ngô Hoài Thu nhấn mạnh, những thành tích xuất sắc mà các cháu đạt được trong học tập, rèn luyện là niềm vui, nguồn động lực to lớn đối với bố, mẹ là những chiến sĩ Công an

Có thể nói, sự chăm lo, quan tâm đến con cán bộ chiến sỹ CAND đã góp phần tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và vai trò trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

Sáng 27/7, tại Học viện an ninh nhân dân, Bộ Công an đã tổ chức Lễ Tuyên dương con cán bộ chiến sĩ đạt thành tích cao năm học 2021 - 2022; tặng quà con thương binh công tác tại các đơn vị trực thuộc Bộ. Tại buổi Tuyên dương và tặng quà nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em CAND tổ chức Tuyên dương 28 cháu là con cán bộ, chiến sĩ đạt thành tích cao năm học 2021-2022 và tặng quà cho 33 cháu con thương binh Bộ Công an.

Nằm trong khuôn khổ chương trình, chiều cùng ngày đã diễn ra hoạt động "Ngày hội Gia đình hạnh phúc" nhằm gắn kết và tôn vinh các giá trị gia đình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm