Bộ Công thương cảnh báo rủi ro xuất lợn sang Trung Quốc quá trễ

18/05/2016 - 17:01
Hiện Việt Nam chưa có tên trong danh sách các quốc gia, khu vực được cấp phép xuất khẩu thịt sang thị trường Trung Quốc. Bộ Công thương khẳng định như trên trong thông báo mới nhất ngày 18/5.
Theo vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương (Bộ Công Thương), căn cứ vào danh sách các quốc gia/khu vực đáp ứng yêu cầu và được cấp phép xuất khẩu sản phẩm thịt (bao gồm thịt heo) sang Trung Quốc do Tổng cục Giám sát chất lượng, kiểm nghiệm kiểm dịch quốc gia Trung Quốc công bố ngày 29/4/2016, Việt Nam hiện chưa có tên trong danh sách này.

“Do vậy, hoạt động xuất khẩu heo sống từ Việt Nam sang Trung Quốc qua các cửa khẩu phụ, đường mòn lối mở biên giới đất liền có thể sẽ gặp khó khăn trong thời gian tới”, thông báo nhấn mạnh.
Thịt lợn Việt Nam chưa được cấp phép nhập vào Trung Quốc. 
Bộ Công thương cho biết, thời gian gần đây, giá thịt heo tại thị trường Trung Quốc liên tục tăng cao và đã vượt mức giá cao nhất của tháng 6/2011 do hạn chế về nguồn cung. Chính vì vậy, việc xuất khẩu heo sống từ Việt Nam sang Trung Quốc qua các cửa khẩu phụ, đường mòn, lối mở khu vực biên giới đất liền giữa hai nước cũng tăng mạnh.
 
Cụ thể, trong tháng 3, giá thịt lợn sống bình quân tại thị trường Trung Quốc ở mức 66.000 đồng/kg, tăng 55,3% so với cùng kỳ năm 2015. 
 
Các thương lái Trung Quốc đã tích cực thu mua khối lượng lớn thịt lợn hơi từ phía Việt Nam với giá chưa đến 60.000 đồng/kg rồi xuất sang Trung Quốc.

Tuy nhiên, từ đầu tháng 5 đến nay, tình hình vận chuyển, xuất lợn sang biên giới đã có dấu hiệu giảm hẳn và ngừng lại do Trung Quốc không thu mua. Sau khi có thông tin không nhập khẩu lợn qua cửa khẩu, nhiều thương lái và chủ hàng đã không dám đem lợn lên Lạng Sơn do lo ngại phải quay đầu hoặc mất thời gian di chuyển đến nơi khác khiến chất lượng hao hụt.

Đến thời điểm này, rất nhiều hộ chăn nuôi lợn trong cả nước đang khốn đốn vì lợn thịt tồn đọng thì Bộ Công thương mới ra thông báo cảnh báo rủi ro khi xuất khẩu lợn sống sang Trung Quốc. Rõ ràng, việc cảnh báo quá trễ của cơ quan chịu trách nhiệm về quản lý thị trường khiến người chăn nuôi thiếu thông tin nên dính một vố nặng khi bị thương lái Trung Quốc làm loạn thị trường lợn thịt ở Việt Nam.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm