Bộ đội biên phòng Cầu Treo tặng quà động viên trẻ em nghèo chuẩn bị vào năm học mới

Hải Linh
17/07/2021 - 13:30
Bộ đội biên phòng Cầu Treo tặng quà động viên trẻ em nghèo chuẩn bị vào năm học mới

Trung tá Phan Văn Thông, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, cùng đại diện chính quyền xã (Ảnh: BPCT)

Chương trình “Nâng bước em đến trường” của lực lượng bộ đội biên phòng Cầu Treo luôn đồng hành, chia sẻ cùng gia đình trẻ em nghèo vượt qua khó khăn, thiên tai hay dịch bệnh Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp.

Trung tá Phan Văn Thông, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), cho biết: Trong những ngày tháng 7 này, hưởng ứng đợt cao điểm tuyên truyền phòng chống Covid -19 tại địa bàn các xã biên giới do Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng phát động, bằng nhiều hình thức tuyên truyền dễ hiểu, dễ thực hiện cùng những biện pháp tốt nhất cho bà con nhân dân tại các địa bàn biên giới cùng chung tay phòng chống dịch.

Bộ đội biên phòng Cầu Treo tặng quà động viên trẻ em nghèo chuẩn bị vào năm học mới   - Ảnh 1.

Hộp thư tố giác xuất nhập cảnh trái phép vừa được lắp đặt tại thôn để bà con thuận tiện cùng Đồn biên phòng chống dịch (Ảnh: BPCT)

Những ngày này, thực hiện chỉ đạo của Đảng uỷ Ban chấp hành Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Đội Vận động quần chúng phối hợp với UBND 2 xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 và cấp uỷ ở các thôn tổ chức gắn hòm thư tố giác xuất nhập cảnh trái phép tại các nhà văn hoá thôn, để thuận tiện cho bà con trong việc tố giác các công dân trốn tránh cách ly, xuất nhập cảnh trái phép.

Bên cạnh việc tuần tra, trực chốt và tuyên truyền phòng chống dịch Covid -19 rất cam go ở biên giới Việt - Lào, chương trình "Nâng bước em đến trường" của lực lượng bộ đội biên phòng Cầu Treo vẫn đồng hành, chia sẻ cùng gia đình các cháu nhỏ vượt qua khó khăn mùa dịch Covid -19.

Trung tá Phan Văn Thông cho biết:  Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo phát động thi đua trong đơn vị, kêu gọi ủng hộ, trích ra từ ngày lương của cán bộ, chiến sỹ để hỗ trợ các cháu trong chương trình "Nâng bước em đến trường" và "Con nuôi Đồn Biên phòng". Đảng ủy Ban chỉ huy đơn vị cũng giao nhiệm vụ cho Đoàn thanh niên, Đội vận động quần chúng trực tiếp đến các gia đình nắm bắt tình hình điều kiện, hoàn cảnh của từng cháu trong diện đỡ đầu, kịp thời động viên giúp đỡ gia đình các cháu an tâm mùa dịch Covid-19. Dịp này, các em nhỏ còn được mua sắm áo quần, sách vở, bút và các đồ dùng thiết yếu phục vụ học tập để chuẩn bị bước vào năm học mới.

Bộ đội biên phòng Cầu Treo tặng quà động viên trẻ em nghèo chuẩn bị vào năm học mới   - Ảnh 2.

Từ chương trình "Nâng bước em tới trường", gia đình và các cháu bé luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ giữa mùa dịch Covid-19 từ cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Cầu Treo (Ảnh: BPCT)

Được biết, hiện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo Hà Tĩnh đang đỡ đầu 5 cháu trong chương trình "Nâng bước em tới trường", 1 con nuôi của Đồn biên phòng và nhận phụng dưỡng 1 bà Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm