Tags:

bộ lđtbxh

Lao động nữ: Thất nghiệp cao, thu nhập thấp, dễ mất việc

Lao động nữ: Thất nghiệp cao, thu nhập thấp, dễ mất việc

Thảo luận Báo cáo việc thực hiện chiến lược Quốc gia bình đẳng giới sáng 9/11, nhiều đại biểu lo ngại chất lượng nguồn nhân lực, tỷ lệ nữ lao động nữ bị sa thải ngày càng nhiều, thậm chí bị máy móc thay thế trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0.

Quốc hội lần đầu thảo luận về bình đẳng giới

Quốc hội lần đầu thảo luận về bình đẳng giới

Theo chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, ngày mai, 9/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Báo cáo việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; cho thấy sự quan tâm của Quốc hội, cử tri cả nước tới công tác phụ nữ, trẻ em.

Thống nhất phương án nghỉ trước Tết Nguyên đán 2 ngày

Thống nhất phương án nghỉ trước Tết Nguyên đán 2 ngày

Các đơn bộ, ngành được lấy ý kiến về phương án nghỉ Tết Nguyên đán đã thống nhất phương án nghỉ trước 2 ngày.

Đã dành hơn 1.300 tỷ đồng tặng quà người có công với Cách mạng

Đã dành hơn 1.300 tỷ đồng tặng quà người có công với Cách mạng

Ngày 18/9, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức tổng kết các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, với nhiều hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” thiết thực thời gian qua, trong đó khoảng 1.392,7 tỷ đồng dành thăm, tặng quà, chăm sóc người có công với cách mạng.

200 em nhỏ lên tiếng về bạo lực, xâm hại trẻ em

200 em nhỏ lên tiếng về bạo lực, xâm hại trẻ em

Từ ngày 23 đến 26/8, 200 trẻ em tham gia Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 5, để trao đổi, thảo luận, bày tỏ nguyện vọng của mình về những vấn đề nóng như phòng chống bạo lực, xâm hại, tảo hôn…

Phụ huynh, học sinh Hà Nội không còn "né" trường nghề

Phụ huynh, học sinh Hà Nội không còn "né" trường nghề

Con trai thi THPT Quốc gia đạt 17 điểm và rất thích học ngành điện tử, chị Bùi Thị Chi (Hà Đông, Hà Nội) thở phào nhẹ nhõm khi con quyết định chọn một trường cao đẳng (CĐ) nghề để theo học.

Bảo vệ trẻ trước nguy cơ đuối nước

Bảo vệ trẻ trước nguy cơ đuối nước

Mỗi năm cả nước có gần 2.000 trẻ em bị tử vong do đuối nước đặc biệt là trong mùa hè. Bể nước, ao hồ, hoặc sông ngòi đều có thể trở thành mối nguy hiểm cho trẻ em nếu các bậc phụ huynh không kịp thời áp dụng các biện pháp phòng tránh đuối nước cho con em.

Dành gần 400 tỷ đồng tặng quà cho người có công

Dành gần 400 tỷ đồng tặng quà cho người có công

Tổng kinh phí để tặng quà cho đối tượng người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 được trình lên Chủ tịch nước là hơn 394,6 tỷ đồng.

Xử lý nghiêm để giảm thiểu trẻ bị xâm hại

Xử lý nghiêm để giảm thiểu trẻ bị xâm hại

Là khẳng định của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tại Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 với chủ đề “Triển khai Luật trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”, sáng nay 27/5, tại Hà Nội.

Trẻ bị xâm hại tình dục, truy trách nhiệm những ai?

Trẻ bị xâm hại tình dục, truy trách nhiệm những ai?

Luật đã quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc bảo vệ trẻ em. Vậy, nếu trẻ bị xâm hại tình dục thì ai là người chịu trách nhiệm? Cục trưởng cục trẻ em sẽ trả lời về vấn đề này.