Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
28/05/2026 - 08:41 (GMT+7)

Bộ Nội vụ đề xuất cắt giảm các rào cản pháp lý để thu hút nhân tài quốc tế

Hồng Kiều
Bộ Nội vụ đề xuất cắt giảm các rào cản pháp lý để thu hút nhân tài quốc tế

Bộ Nội vụ đề xuất bỏ yêu cầu về số năm kinh nghiệm đối với chuyên gia công nghệ/đổi mới sáng tạo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bỏ yêu cầu số năm kinh nghiệm đối với chuyên gia đổi mới sáng tạo, chấp nhận giấy khám sức khỏe từ nước ngoài, đẩy mạnh số hóa thủ tục... là những đề xuất sửa đổi quy định về lao động nước ngoài.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 219/2025/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trước khi trình Chính phủ.

Nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước, dự thảo hướng tới việc tháo gỡ tối đa các rào cản pháp lý, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và phân cấp quản lý. Mục tiêu tối thượng là tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao (chuyên gia, nhà khoa học) trong các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo vào Việt Nam, đồng thời đảm bảo công tác quản lý nhà nước hiệu quả, chặt chẽ.

Nghị định 219/2025/NĐ-CP đã giúp thu hút hơn 162.000 lao động nước ngoài, giải quyết thủ tục nhanh gọn. Tuy nhiên, Nghị định 219/2025/NĐ-CP đã bộc lộ một số hạn chế cần khắc phục như: Quy định điều kiện chuyên gia (dựa vào số năm kinh nghiệm) chưa phù hợp với các ngành đặc thù, công nghệ mới (AI, bán dẫn, lượng tử, văn hóa, giáo dục).

Quy định chỉ chấp nhận giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế Việt Nam cấp gây lãng phí thời gian và chi phí cho người lao động. Các quy định hiện hành thiếu đồng bộ với các chính sách ưu đãi khác (như thẻ miễn thị thực đặc biệt) và vướng mắc trong việc yêu cầu cung cấp bản sao/công chứng giấy tờ tại các địa phương .

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 219/2025/NĐ-CP gồm 5 Chương và 37 Điều, quy định toàn diện về: Những quy định chung; Trình tự, thủ tục cấp/cấp lại/gia hạn giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động; Trình tự, thủ tục đối với giấy phép lao động; Thu hồi giấy phép và Điều khoản thi hành .

Các nội dung được lược bỏ trong dự thảo bao gồm: Bỏ yêu cầu về số năm kinh nghiệm đối với chuyên gia công nghệ/đổi mới sáng tạo; bỏ quy định địa phương tự lập danh mục lĩnh vực ưu tiên; bỏ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phải xác nhận đối tượng miễn giấy phép.

Theo dự thảo, các nội dung sửa đổi, đơn giản hóa gồm: Không yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự và chứng thực đối với hộ chiếu; Không yêu cầu nộp các giấy tờ đã có thể khai thác trên cơ sở dữ liệu dùng chung (như ảnh, hộ chiếu, phiếu lý lịch tư pháp); Đồng bộ hóa thủ tục nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Bộ Nội vụ đề xuất cắt giảm các rào cản pháp lý để thu hút nhân tài quốc tế- Ảnh 1.

Dự thảo tạo ra một hành lang pháp lý thông thoáng, hấp dẫn để Việt Nam cạnh tranh thu hút nhân tài quốc tế. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Dự thảo cũng bổ sung các nội dung quan trọng như: Chấp nhận giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp, giúp người lao động có thể hoàn thiện hồ sơ ngay từ nước ngoài; Bổ sung tiêu chí chuyên gia cụ thể cho các ngành công nghệ chiến lược và lĩnh vực đặc thù (văn hóa, thể thao, giáo dục); Làm rõ các khái niệm như "di chuyển nội bộ doanh nghiệp", "tình nguyện viên", "lao động ngắn hạn."

Dự thảo cũng quy định rõ trách nhiệm cập nhật dữ liệu của người sử dụng lao động và cơ quan cấp phép để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia "đúng-đủ-sạch-sống-thống nhất-dùng chung.”

Cải cách hành chính được thể hiện trong dự thảo ở các quy định chuyển mạnh từ cơ chế "tiền kiểm" sang "hậu kiểm" (tăng cường sử dụng bản sao), cắt giảm tối đa thành phần hồ sơ không cần thiết.

Dự thảo cũng quy định về việc phân cấp, phân quyền, theo đó giao quyền mạnh mẽ cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc cấp, thu hồi giấy phép và quyết định việc ủy quyền thực hiện thủ tục căn cứ vào tình hình thực tiễn tại địa phương với tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm.”

Dự thảo Tờ trình thể hiện một bước tiến lớn trong tư duy quản lý Nhà nước đối với lao động nước ngoài tại Việt Nam. Bằng việc áp dụng nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền," cắt giảm mạnh mẽ các rào cản hành chính và đẩy mạnh số hóa, dự thảo không chỉ giải quyết triệt để các vướng mắc của doanh nghiệp hiện nay mà còn tạo ra một hành lang pháp lý thông thoáng, hấp dẫn để Việt Nam cạnh tranh thu hút nhân tài quốc tế trong kỷ nguyên mới.

Bộ Nội vụ sẽ lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo đến hết ngày 9/6.

Nguồn: TTXVN
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận