Tags:

dự thảo nghị định

Đề xuất nâng phụ cấp lên 100% cho nhân viên y tế

Đề xuất nâng phụ cấp lên 100% cho nhân viên y tế

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/2011/NĐ-CP, Bộ Y tế đề nghị nâng phụ cấp lên 100% cho nhân viên y tế xã phường, nhân viên y tế dự phòng.

Việt Nam cần “nói là làm” về quấy rối tình dục!

Việt Nam cần “nói là làm” về quấy rối tình dục!

Bộ luật Lao động (BLLĐ) sửa đổi của Việt Nam đưa ra định nghĩa về quấy rối tình dục tại nơi làm việc trong pháp luật về lao động Việt Nam. Đây rõ ràng là một bước tiến quan trọng. Báo PNVN xin giới thiệu bài viết của ông Kamal Malhotra - Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam và bà María Jesús Figa López-Palop - Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam với các khuyến nghị cho Nghị định hướng dẫn của BLLĐ về quấy rối tình dục nơi làm việc.

Cần xác định rõ danh mục 1.472 ngành nghề nặng nhọc, độc hại được nghỉ hưu sớm

Cần xác định rõ danh mục 1.472 ngành nghề nặng nhọc, độc hại được nghỉ hưu sớm

Tại hội thảo tham vấn góp ý dự thảo Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu sáng nay 14/5, ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, cho rằng cần phải làm rõ danh mục 1.472 ngành nghề nặng nhọc, độc hại mà người lao động có thể nghỉ hưu sớm; cũng như quy định "tháo ra" để những phụ nữ có năng lực, trình độ tiếp tục được cống hiến theo nguyện vọng.

Cần những quy định “tháo ra” để phụ nữ có năng lực, trình độ tiếp tục được cống hiến

Cần những quy định “tháo ra” để phụ nữ có năng lực, trình độ tiếp tục được cống hiến

Sáng nay 14/5, TƯ Hội LHPNVN tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến góp ý dự thảo Nghị định cụ thể hóa quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu với một số đối tượng lao động đặc thù.

Doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ bị ảnh hưởng bởi Covid 19 được chậm nộp thuế 5 tháng

Doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ bị ảnh hưởng bởi Covid 19 được chậm nộp thuế 5 tháng

Theo Bộ Tài chính, việc giãn thời gian nộp thuế cho các doanh nghiệp sẽ khiến thu NSNN chỉ từ thuế GTGT của các tháng theo quy định giảm khoảng 22.600 tỷ đồng, trong riêng nhóm doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ là 10.900 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu NSNN của năm 2020 không giảm do doanh nghiệp phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 31/12/2020.