Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
03/07/2026 - 16:43 (GMT+7)

Bộ Tham mưu Quân khu 9 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Hải Linh, Ảnh: QK9
Bộ Tham mưu Quân khu 9 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9, trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Bộ Tham mưu Quân khu 9

Ngày 3/7, Bộ Tham mưu Quân khu 9 tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (5/7/1946 - 5/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9, dự và phát biểu chỉ đạo lễ kỷ niệm.

Tham dự lễ có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Quân khu 9; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí tướng lĩnh; các đồng chí nguyên là Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, Thủ trưởng Bộ Tham mưu qua các thời kỳ; cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng thuộc Bộ Tham mưu và Ngành Tham mưu Lực lượng vũ trang Quân khu 9.

Bộ Tham mưu Quân khu 9 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất  - Ảnh 1.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9, phát biểu chỉ đạo

Mốc son lịch sử của quân và dân Đồng bằng sông Cửu Long

Cách đây 80 năm, sau khi Trung ương Đảng ra chỉ thị "Kháng chiến kiến quốc" và tổ chức cả nước thành 9 chiến khu thì ở Chiến khu 8 được chỉ đạo xây dựng ngay Bộ Quân sự và ở Chiến khu 9 cũng được chỉ đạo xây dựng Ủy ban Tham mưu.

Ngày 5/7/1946, cơ quan Tham mưu Chiến khu 9 được thành lập, thay cho Ủy Ban Tham mưu.  Sự ra đời của cơ quan tham mưu đầu tiên trên địa bàn miền Tây Nam Bộ là một mốc son lịch sử, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc về tổ chức, lực lượng và nghệ thuật quân sự của quân và dân Đồng bằng sông Cửu Long.

Trải qua chặng đường vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ Tham mưu Quân khu 9 luôn được Đảng, Quân đội tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện mà trực tiếp là của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 9; được nhân dân các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long thương yêu, đùm bọc, nuôi dưỡng.

Bộ Tham mưu Quân khu 9 từ những chiến sĩ Vệ quốc đầu tiên đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, không ngừng phấn đấu, từng bước kiện toàn tổ chức, biên chế và phương thức hoạt động, thực hiện xuất sắc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tham mưu chiến dịch, chiến lược với Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 9, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng…

Ghi nhận những chiến công và thành tích xuất sắc trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành Đảng, Nhà nước và Quân đội đã khen tặng nhiều phần thưởng cao quý; đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, Bộ Tham mưu Quân khu 9 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Bộ Tham mưu Quân khu 9 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất  - Ảnh 2.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày tại Lễ kỷ niệm

Tham mưu đúng, trúng, kịp thời và hiệu quả

Để hoàn thành xuất sắc trọng trách là cơ quan tham mưu chiến dịch, chiến lược, trong thời gian tới, Trung tướng Hồ Văn Thái đề nghị Bộ Tham mưu và Ngành Tham mưu Lực lượng vũ trang Quân khu 9 tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chủ động nghiên cứu, nắm chắc, dự báo chính xác tình hình, tham mưu đúng, trúng, kịp thời và hiệu quả, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, cơ quan Tham mưu vững mạnh toàn diện, "mẫu mực, tiêu biểu"; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn sâu, phong cách làm việc khoa học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong công tác quản lý, chỉ huy, điều hành; xây dựng hệ thống tự động hóa chỉ huy đồng bộ, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu chiến tranh công nghệ cao.

Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân vững mạnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng khu vực phòng thủ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quân khu.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận