Bộ trưởng Công an: Có cơ sở để hoàn thành việc cấp căn cước công dân trong vòng 1 năm

H.H
16/06/2020 - 21:54
Bộ trưởng Công an: Có cơ sở để hoàn thành việc cấp căn cước công dân trong vòng 1 năm

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giải trình, làm sõ một số vấn đề đại biểu nêu liên quan tới dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi)

Giải trình trước Quốc hội chiều 16/6 về dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, Bộ Công an hoàn toàn có cơ sở để hoàn thành việc cấp căn cước công dân với khoảng 50 triệu dân còn lại khi Luật này có hiệu lực dự kiến từ 1/7/2021.

Tại phiên thảo luận chiều 16/6 về dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi), nhiều đại biểu đặc biệt quan tâm tới việc thực hiện cấp mã số định danh, thẻ căn cước cho toàn bộ công dân nước ta. Đồng thời, việc này cũng là một trong những điều kiện trong quá trình tiến tới xóa bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy để chuyển sang quản lý dân cư bằng ứng dụng khoa học công nghệ.

Một số đại biểu cũng bày tỏ lo ngại việc cấp mã số định danh hiện vẫn còn chậm. Sau 4 năm triển khai thực hiện, đến nay mới có hơn 10 triệu người được cấp mã số định danh, dự kiến đến hết năm 2020 mới hoàn thành việc xác lập số định danh cá nhân cho toàn bộ công dân với hơn 80 triệu người. Trong khi từ nay đến khi Luật này dự kiến có hiệu lực là 1/7/2021 chỉ còn khoảng 1 năm. Đại biểu Bế Minh Đức, đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng, cho rằng: "Với tiến độ thực hiện như hiện tại, tôi thấy khó khả thi".

Giải trình và làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu, ông Tô Lâm, Bộ Trưởng Bộ Công an, khẳng định: "Nếu được Quốc hội, Chính phủ ủng hộ thì trong vòng 1 năm, Bộ Công an hoàn toàn có cơ sở để hoàn thành việc cấp căn cước công dân khi Luật này có hiệu lực".

Trưởng ngành Công an cho biết thêm, hiện nay, Bộ đã cấp được khoảng 16 triệu mã số định danh và căn cước công dân cho công dân.

Dân số nước ta hơn 90 triệu thì còn khoảng 80 triệu công dân chưa được cấp căn cước công dân; trong đó có khoảng 30 triệu người là dưới 14 tuổi.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: Dự kiến ngày Luật Cư trú (sửa đổi) có hiệu lực (1/7/2021) sẽ phải hoàn thành việc cấp căn cước công dân cho khoảng 50 triệu người. Nhiệm vụ hoàn thành cấp căn cước công dân cho những người từ đủ 14 tuổi trở lên sẽ được thực hiện trước và "hoàn toàn có thể thực hiện được". Thời gian tiếp sau đó sẽ tiến hành cấp cho những người dưới 14 tuổi.

Với khối công việc còn lại là rất lớn, số lượng người cần phải hoàn thành việc cấp mã số định danh là hơn 50 triệu, khiến nhiều đại biểu lo ngại "khó hoàn thành". Giải đáp băn khoăn của đại biểu, ông Tô Lâm cho rằng, Bộ Công an đã thu thập và đưa vào hệ thống thông tin dữ liệu công dân khoảng 80 triệu người.

Đồng thời, lực lượng công an chính quy đã được triển khai ở địa phương, ở các xã đã hoàn thành đến 99%. Lực lượng chính quy sẽ triển khai, thực hiện được nhiệm vụ cấp mã số định danh này.

Còn 1 năm để cấp căn cước công dân cho 50 triệu người - Ảnh 1.

Còn khoảng 50 triệu người cần được cấp mã số định danh, thẻ căn cước công dân trước khi Luật Cư trú sửa đổi có hiệu lực (dự kiến 1/7/2021)

Cùng với đó, trưởng ngành Công an cũng đề xuất với Chính phủ để có điều chỉnh để tạo thuận lợi cho người dân trong các thủ tục hành chính, thực hiện giao dịch… khi có sự thay đổi trong phương thức mới quản lý dân cư.

Đồng thời, với 167 văn bản pháp luật khác có liên quan tới sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, theo Bộ trưởng Bộ Công an, khi Luật Cư trú (sửa đổi) có hiệu lực, một số văn bản pháp luật liên quan sẽ hết hiệu lực. Bộ cũng sẽ rà soát để có đề xuất giải quyết các vấn đề phát sinh, vướng mắc với các văn bản pháp luật có liên quan tới sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm