Tags:

bộ trưởng nội vụ

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà: Cải cách chính sách tiền lương là nhiệm vụ hàng đầu trong quý II/2024

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà: Cải cách chính sách tiền lương là nhiệm vụ hàng đầu trong quý II/2024

Bộ trưởng Bộ Nội vu Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc xác định cải cách chính sách tiền lương là nhiệm vụ hàng đầu trong quý II/2024; chủ động, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn để triển khai đồng bộ chính sách tiền lương.

Từ 1/7, tiền lương bình quân của cán bộ, công chức, viên chức tăng khoảng 30%

Từ 1/7, tiền lương bình quân của cán bộ, công chức, viên chức tăng khoảng 30%

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã có cuộc trao đổi về việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) từ 1/7 tới.

Nhiều vị trí quan trọng trong nội các Thủ tướng Anh Liz Truss do phụ nữ đảm nhiệm

Nhiều vị trí quan trọng trong nội các Thủ tướng Anh Liz Truss do phụ nữ đảm nhiệm

Ngày 6/9, ngay sau khi được Nữ hoàng Elizabeth II bổ nhiệm chức vụ Thủ tướng, tân Thủ tướng Anh Liz Truss đã công bố danh sách nội các mới. Trong danh sách nội các của bà Liz Truss có nhiều vị trí quan trọng do phụ nữ đảm nhiệm.

Bộ trưởng Nội vụ: Quyết tâm cắt giảm những chứng chỉ không phù hợp

Bộ trưởng Nội vụ: Quyết tâm cắt giảm những chứng chỉ không phù hợp

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh phải quyết tâm cắt giảm những chứng chỉ không phù hợp, để vừa giảm gánh nặng với công chức, viên chức, vừa đổi mới phương thức quản lý, sử dụng cán bộ.

Mỹ có nữ bộ trưởng gốc thổ dân đầu tiên

Mỹ có nữ bộ trưởng gốc thổ dân đầu tiên

Thượng viện Mỹ vừa thông qua đề cử bà Deb Haaland (60 tuổi) làm Bộ trưởng Nội vụ. Đây là một vị trí quan trọng trong nội các, hỗ trợ cho Tổng thống Joe Biden thúc đẩy kế hoạch chống biến đổi khí hậu. Bà Deb Haaland là bộ trưởng gốc thổ dân đầu tiên của Mỹ trong lịch sử 245 năm qua.

Phiền hà vì yêu cầu nhiều văn bằng, chứng chỉ thi nâng ngạch công chức

Phiền hà vì yêu cầu nhiều văn bằng, chứng chỉ thi nâng ngạch công chức

Hiện nay, việc tổ chức thi xét nâng ngạch công chức viên chức còn nhiều bất cập; yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học nhưng nhiều ngành nghề, lĩnh vực chưa thực sự cần. Trả lời chất vấn của đại biểu ngày 7/11, ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thừa nhận, cũng thấy “phiền hà trước tình trạng yêu cầu quá nhiều văn bằng, chứng chỉ” trong thi nâng ngạch hoặc xét thăng hạng viên chức.

Bộ trưởng Nội vụ: ‘Sẽ có nghị quyết riêng về biên chế giáo viên’

Bộ trưởng Nội vụ: ‘Sẽ có nghị quyết riêng về biên chế giáo viên’

Với tính chất đặc thù ngành nghề số lượng tăng giảm theo gia tăng dân số, thừa thiếu giáo viên mang tính cục bộ, trước các băn khoăn của ĐBQH về vấn đề sắp xếp, tinh giản biên chế giáo viên phù hợp vùng miền, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, sẽ trình Quốc hội nghị quyết riêng về vấn đề này.

Bộ trưởng Nội vụ giải trình trước Quốc hội vụ chùa Ba Vàng

Bộ trưởng Nội vụ giải trình trước Quốc hội vụ chùa Ba Vàng

Sáng 6/6, Bộ trưởng VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện tiếp tục đăng đàn trả lời chất vấn đai biểu Quốc hội. “Chia lửa” với ông trong một số vấn đề là Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân.

Ông Đoàn Ngọc Hải ‘sáng bổ nhiệm, chiều xin từ chức’ có trái luật?

Ông Đoàn Ngọc Hải ‘sáng bổ nhiệm, chiều xin từ chức’ có trái luật?

Bên hành lang Quốc hội chiều 5/6, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã trao đổi với báo chí về việc ông Đoàn Ngọc Hải nộp đơn từ chức vài tiếng sau khi được điều động bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Công ty Xây dựng Sài Gòn.

Nhật Bản ra luật để thúc đẩy phụ nữ tham chính

Nhật Bản ra luật để thúc đẩy phụ nữ tham chính

Trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe đang tích cực giải quyết tình trạng hiện có quá ít nữ chính khách tại Nhật Bản, ngày 16/5, Quốc hội nước này đã ban hành đạo luật nhằm thúc đẩy phụ nữ tham gia chính trị.