Đức: Bộ trưởng Tài chính bang Hesse tự tử vì áp lực từ đại dịch Covid-19

N.A
29/03/2020 - 22:02
Đức: Bộ trưởng Tài chính bang Hesse tự tử vì áp lực từ đại dịch Covid-19

Ông Thomas Schaefer đã đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Tài chính bang Hesse trong 10 năm

Ngày 28/3, ông Thomas Schaefer, 54 tuổi, Bộ trưởng Tài chính bang Hesse (Đức) được phát hiện đã chết gần đường ray tàu cao tốc ở thị trấn Hochheim.

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát địa phương, ông Schaefer đã tự tử nhưng không tiết lộ động cơ tìm đến cái chết của ông. Rất nhiều tờ báo ở Đức đưa tin, Bộ trưởng Tài chính bang Hesse tự tử vì không chịu nổi áp lực trong giai đoạn hiện nay, khi nước Đức phải chống chọi với đại dịch Covid-19.

Thủ hiến bang Hesse, ông Volker Bouffier, cho biết, ông Thomas Schaefer, đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Tài chính bang trong 10 năm. Mấy tuần qua, ông đã làm việc "cả ngày lẫn đêm" để giúp các công ty và công nhân đối phó với tác động kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Hesse là bang quan trọng của nước Đức, nơi có thành phố Frankfurt am Main được mệnh danh là thủ đô tài chính của đất nước. Các ngân hàng lớn nổi tiếng như Deutsche Bank, Commerzbank và cả Ngân hàng trung ương châu Âu cũng đặt trụ sở chính tại thành phố này.

Ông Schaefer cũng được dự đoán nhiều khả năng trở thành Thủ hiến bang Hesse nếu Thủ hiến đương nhiệm Volker Bouffier quyết định không tái tranh cử vào năm 2023.

Tính đến ngày 29/3, nước Đức đã có hơn 52.000 ca nhiễm Covid-19, với 389 trường hợp tử vong. Để đối phó với đại dịch, chính phủ Đức đã lên kế hoạch tung ra các gói kích thích trong và sau dịch COVID-19 lên tới hàng trăm tỉ euro.

Nguồn: Theo Bloomberg, AFP
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm