Du lịch thế giới thiệt hại 2,1 nghìn tỷ USD vì Covid-19

N.A
29/03/2020 - 15:10
Du lịch thế giới thiệt hại 2,1 nghìn tỷ USD vì Covid-19
Theo thống kê mới nhất của Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC), đại dịch Covid-19 có khả năng khiến 75 triệu việc làm trong ngành du lịch toàn cầu gặp rủi ro, gây thiệt hại 2,1 nghìn tỷ USD cho ngành công nghiệp không khói của thế giới.

Các phân tích của WTTC hôm 28/3 cho biết, khoảng 1 triệu người bị mất việc làm mỗi ngày trong ngành du lịch. Con số này đã tăng gấp đôi so với công bố của WTTC đưa ra vào tuần trước và đà suy thoái của ngành du lịch thế giới vẫn đang diễn ra rất trầm trọng.

Châu Á-Thái Bình Dương dự kiến sẽ là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất với gần 49 triệu việc làm du lịch bị ảnh hưởng. GDP du lịch của khu vực này tổn thất gần 800 tỷ USD.

Tại châu Âu, hơn 10 triệu lao động trong ngành du lịch bị ảnh hưởng. Thiệt hại của du lịch ở khu vực này rơi vào khoảng 552 tỷ USD, trong đó Đức là quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất, tiếp theo là Nga, Italy và Anh.

Du lịch thế giới thiệt hại 2,1 nghìn tỷ USD vì Covid-19 - Ảnh 1.

Khu vực làm thủ tục tại Sân bay Quốc tế Raleigh Durham ở Bắc Carolina, Hoa Kỳ vắng tanh vì Covid-19

Hoa Kỳ, Canada và Mexico dự kiến sẽ mất tổng cộng 570 tỷ USD trong lĩnh vực du lịch, với khoảng 7 triệu người làm du lịch rơi vào cảnh thất nghiệp.

Theo WTTC, du lịch đóng góp vào khoảng 10,3% GDP toàn cầu, chiếm 10% lực lượng lao động của thế giới. Tổ chức này kêu gọi các nhà lãnh đạo toàn cầu hành động ngay lập tức, cứu các doanh nghiệp du lịch lớn, bao gồm các hãng hàng không, du lịch trên biển, khách sạn, đại lý du lịch và toàn bộ chuỗi cung ứng.

Bà Gloria Guevara, Chủ tịch và CEO của WTTC tuyên bố: "Nếu các hành động khẩn cấp không được thực hiện trong vài ngày tới, ngành Du lịch và Lữ hành sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng, đẩy hàng triệu người làm du lịch vào cảnh nợ nần".

Thứ Năm vừa qua, các nhà lãnh đạo của nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) đã cam kết sẽ bơm hơn 5 nghìn tỷ USD để thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu như là một phần trong các biện pháp chung của họ nhằm giảm bớt thiệt hại kinh tế từ đại dịch Covid-19.

Cho đến nay, đại dịch Covid-19 đã khiến hơn 660.000 người trên toàn cầu bị nhiễm, trong đó có hơn 30.000 trường hợp tử vong.

Nguồn: Theo WTTC
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm